Châu Âu khép lại một mùa giải đặc biệt

Dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi nhiều thứ, trong đó, bóng đá không là ngoại lệ. Châu Âu cũng đã có một mùa giải đặc biệt nhất trong lịch sử với những "lần đầu tiên".

Chú thích ảnh
Mùa giải bóng đá châu Âu 2020 về đích trọn vẹn bằng chức vô địch Champions League của Bayern. Ảnh: Eurosports.

COVID-19 khiến Champions League và Europa League mùa giải này phải gián đoạn tới 7 tháng. UEFA quyết định phải chờ đến sau khi các giải vô địch quốc gia châu Âu kết thúc mới có thể tổ chức nốt phần còn lại là các vòng knock-out.

Lần đầu tiên một thể thức thi đấu lạ được áp dụng ở Champions League. Theo đó, từ tứ kết các đội thi đấu theo thể thức World Cup tại Lisbon (Bồ Đào Nha), còn Europa League là ở 4 thành phố của Đức (Cologne, Duisburg, Düsseldorf và Gelsenkirchen).

Vòng tứ kết Champions League chỉ thi đấu 1 lượt trận đã chứng kiến những cú sốc thực sự. "Ông kẹ" Man City gục ngã trước Lyon, Atletico Madrid già dơ bỗng phải về nước trước một RB Leipzig non trẻ. Hay những trận đấu có kết quả thực sự bất ngờ mà trước khi trận đấu diễn ra không mấy ai dám nghĩ đến như việc Barcelona hùng mạnh bị Bayern đè bẹp tới 8 - 2.

Chú thích ảnh
Những hình ảnh rước cúp vô địch Champions League "lạ". Ảnh: Eurosports.

Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League, các đại diện Tây Ban Nha, Anh và Italy sạch bóng tại vòng bán kết, thay vào đó là cuộc chiến nội bộ giữa các đại diện của Đức và Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995 - 1996, hai giải vô địch hàng đầu Premier League và La Liga không có đại diện ở vòng đấu dành cho tứ đại anh hào châu Âu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các trận đấu diễn ra trên sân không khán giả sau khi trở lại từ quảng nghỉ do dịch COVID-19.

Mặc dù Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã tuyên bố, thể thức cũ sẽ trở lại ở mùa giải tới, nhưng những trận đấu vô cùng hấp dẫn, kịch tính và bất ngờ ở 2 giải đấu buộc người đứng đầu cơ quan bóng đá lớn nhất châu Âu phải nghĩ lại về thể thức knock-out.

"Chúng tôi buộc phải thay đổi thể thức nhưng cuối cùng lại nhận ra những điều mới mẻ. Vì thế, chúng tôi sẽ cân nhắc áp dụng thể thức này trong tương lai. Với thể thức 1 trận loại trực tiếp, các trận đấu không phụ thuộc quá nhiều vào sự toan tính như thể thức lượt đi - lượt về như trước" - ông Aleksander Ceferin cho biết.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cân nhắc những thay đổi cho mùa giải năm sau. Ảnh: Eurosports.

Tuy mang lại nhiều điều hấp dẫn nhưng UEFA chắc chắn sẽ phải cân nhắc bởi việc thi đấu 1 lượt trận có thể ảnh hưởng tới doanh thu từ truyền hình, bán vé do số trận đấu giảm đi.

Có thể nói, bóng đá đang thay đổi quá nhanh. Những đội bóng nhỏ được tổ chức tốt với quyết tâm lớn nhất vẫn có thể làm nên bất ngờ. Một mùa giải đảo lộn vì COVID-19 đã lột tả hiện trạng đáng lo của các ông lớn châu Âu.

Từ năm 2013, UEFA đã không ấn định tổ chức trận Siêu cúp châu Âu tại Công quốc Monaco nữa mà lần lượt các thành phố ở châu Âu đăng cai. Theo đó, sau Budapest năm nay sẽ đến lượt Belfast (2021), Helsinki (2022) và Kazan (2023).

Theo Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), trận Siêu cúp châu Âu 2020 giữa Bayern Munich và Sevilla sẽ được tổ chức vào ngày 24/9 tới đây trên sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary).

Mặc dù cùng có 6 danh hiệu ở châu Âu nhưng cả Bayern và Sevilla đều mới 1 lần giành Siêu cúp châu Âu. Sevilla là năm 2006 còn Bayern là vào năm 2013.

UEFA đã có cuộc họp với các Liên đoàn thành viên, nhiều khả năng trận Siêu cúp châu Âu giữa Bayern và Sevilla tới đây sẽ thử nghiệm việc cho phép cổ động viên vào sân cổ vũ, với số lượng hạn chế.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đánh bại PSG, Bayern đăng quang vô địch Champions League
Đánh bại PSG, Bayern đăng quang vô địch Champions League

Bayern Munich đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1 - 0 trước PSG trong trận chung kết Champions League 2019 - 2020 để đăng quang vô địch. Đây là lần thứ 6 "Hùm xám" vô địch Cúp C1/Champions League và là lần thứ 2 giành cú "ăn ba" sau năm 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN