ASEAN Para Games 12: Đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng ở Top 3

Tuy chỉ giành thêm 6 HCV trong ngày thi đấu chính thức thứ 5, nhưng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam vẫn chắc chắn về đích trong Top 3 toàn đại hội, như chỉ tiêu đã đề ra trước ngày lên đường tới Phnom Penh (Campuchia) tranh tài.

Chú thích ảnh
VĐV Trịnh Thị Bích Như (giữa) giành huy chương Vàng, phá kỷ lục ASEAN Para Games nội dung bơi 100m tự do nữ, hạng thương tật S6. Ảnh Hoàng Minh/TTXVN

“Kình ngư” Trịnh Thị Bích Như tiếp tục thi đấu trong ngày 8/6, lần này ở cự ly bơi 100m tự do nữ hạng thương tật S6, và một lần nữa, cô lại cán đích trước tiên với thành tích 1 phút 23 giây 77. Đây là tấm HCV thứ 5 của Bích Như tại kỳ đại hội lần đầu tiên tổ chức tại Campuchia và cả 5 đều ở các cự ly tranh tài cá nhân. Điều này giúp cô trở thành nữ VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất tại ASEAN Para Games 12. 

Không những thế, Bích Như còn giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ ở các cự ly tiếp sức. Nữ VĐV 38 tuổi, tuy bị liệt cả hai chi dưới, nhưng cả 7 lần xuống nước là 7 lần giành huy chương và thiết lập 3 kỷ lục mới của ASEAN Para Games, tự tay viết nên bản thành tích chói sáng nhất trong sự nghiệp qua 5 kỳ đại hội kể từ năm 2011.

Có phần nhỉnh hơn đôi chút so với nữ đồng đội quả cảm, “kình ngư” Danh Hòa giành tổng cộng 6 HCV, trong đó có 4 ngôi vô địch cá nhân cùng hai ngôi vô địch các cự ly tiếp sức (chưa kể tấm HCĐ cự ly cá nhân 50m bơi ngửa hạng S4). Danh Hòa, Trịnh Thị Bích Như và Vi Thị Hằng (4 HCV các nội dung cá nhân) là những cái tên gánh vác phần lớn trọng trách huy chương của đội tuyển Bơi Người khuyết tật Việt Nam với tổng cộng 28 HCV, 21 HCB, 32 HCĐ.

Nếu như các “kình ngư” tỏa sáng trên “đường đua xanh” thì ở môn Điền kinh, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí vượt xa chỉ tiêu huy chương. 

“Lão tướng” 51 tuổi Trịnh Công Luận mang về 2 HCV và 1 HCĐ trong khi cặp vợ chồng VĐV Cao Ngọc Hùng - Nguyễn Thị Hải cũng đóng góp 4 HCV và 1 HCĐ. VĐV Võ Văn Tùng giành đủ 3 HCV ở 3 nội dung tranh tài hạng thương tật F34, còn “cậu bé” Trần Văn Nguyên cũng xuất sắc đoạt “cú đúp” HCV ném lao và ném đĩa hạng thương tật F40-F41…

Từ Phnom Penh, HLV trưởng đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam - ông Trần Văn Phúc hồ hởi thông báo kết quả giành 20 HCV, 19 HCB và 20 HCĐ, vượt rất xa chỉ tiêu đăng ký 13 HCV cho đội tuyển gồm 31 thành viên này. Tính ra, mỗi tuyển thủ Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam đã góp công mang về gần hai tấm huy chương các loại!

Cử tạ sớm hoàn thành chương trình thi đấu với 10 bộ HCV, trong khi Cờ vua - một trong 4 đội tuyển chủ lực của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 12 - cũng kịp “chốt sổ” với 8 HCV, 11 HCB và 9 HCĐ, trong đó có 3 tấm HCV cá nhân ở các nội dung cờ tiêu chuẩn nữ hạng V1-B1 của Trần Ngọc Loan, cờ nhanh nữ hạng V1-B1 của Phạm Thị Hương và cờ chớp nữ hạng B2-B3 của Nguyễn Thị Hồng.

Tại ASEAN Para Games 12, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự tranh 8/13 môn. Ngoài 4 đội tuyển chủ lực gồm: Cử tạ, Điền kinh, Bơi lội và Cờ vua, đoàn Việt Nam còn có 4 đội tuyển: Bóng bàn, Cầu lông, Judo người khiếm thị và Boccia. Tuy nhiên, các đội tuyển này không giành được HCV do sự chênh lệch trình độ so với các đoàn trong khu vực. Mặc dù vậy, đây vẫn là kỳ đại hội đáng nhớ khi Boccia, Judo người khiếm thị và Bóng bàn đều có huy chương, thể hiện sự tiến bộ rõ nét.

Tuy ASEAN Para Games 12 vẫn còn tranh tài ngày 9/6 - ngày thi đấu chính thức cuối cùng của đại hội - ở môn cầu lông (nội dung cá nhân nữ xe lăn hạng WH2), nhưng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã chắc chắn giành vị trí thứ 3 toàn đại hội, do bỏ rất xa đoàn xếp thứ 4 là Malaysia. Cả hai chỉ tiêu thành tích mà đoàn đề ra trước ngày khai màn đại hội (giành 50 - 55 HCV và xếp trong Top 3 toàn đoàn) đều đã được hoàn thành xuất sắc, ghi nhận một kỳ đại hội thành công của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h30 ngày 8/6:

1. Indonesia: 153 HCV, 140 HCB, 87 HCĐ
2. Thái Lan: 122 HCV, 107 HCB, 84 HCĐ
3. Việt Nam: 66 HCV, 56 HCB, 77 HCĐ
4. Malaysia: 46 HCV, 38 HCB, 29 HCĐ
5. Philippines: 33 HCV, 33 HCB, 49 HCĐ
6. Myanmar: 15 HCV, 23 HCB, 19 HCĐ
7. Singapore: 12 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ
8. Campuchia: 9 HCV, 18 HCB, 42 HCĐ
9. Brunei: 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ
10. Timor Leste: 2 HCV, 5 HCĐ
11. Lào: 2 HCB, 9 HCĐ.

Thanh Phương (TTXVN)
ASEAN Para Games 12: Bơi và Điền kinh giúp đoàn Việt Nam tăng tốc
ASEAN Para Games 12: Bơi và Điền kinh giúp đoàn Việt Nam tăng tốc

Đội tuyển Cử tạ đã khép lại chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) với 10 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ, tuy nhiên hai đội tuyển chủ lực còn lại là Điền kinh và Bơi vẫn đang tăng tốc, giúp đoàn Việt Nam tiến sát chỉ tiêu thành tích đề ra trước ngày lên đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN