Xung đột Hamas - Israel: LHQ quan ngại hệ thống viện trợ do Israel hậu thuẫn

Ngày 16/6, cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 40 người Palestine đã thiệt mạng và 200 người bị thương do hỏa lực của Israel, trong đó khoảng 1/2 số nạn nhân ở gần 1 điểm phân phối viện trợ nhân đạo tại Rafah, do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) – tổ chức được Mỹ hậu thuẫn – điều hành.
Chú thích ảnh
Trẻ em Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại một trung tâm phân phối ở thành phố Gaza, ngày 3/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, từ khi hệ thống viện trợ mới do Israel cho phép hoạt động thay thế mạng lưới phân phối truyền thống của Liên hợp quốc (LHQ), đã có ít nhất 300 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương gần các điểm phân phát.

LHQ đã bày tỏ quan ngại hệ thống viện trợ này. Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan cứu trợ Palestine của LHQ (UNRWA), gọi đây là một “hệ thống phân phối gây chết người”. Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk cáo buộc Israel “vũ khí hóa lương thực” và sử dụng các phương tiện chiến tranh gây “nỗi đau khổ khủng khiếp” cho người dân tại Gaza.

Israel hiện chưa phản hồi về cáo buộc liên quan vụ xả súng ngày 16/6. Trước đây, quân đội nước này từng thừa nhận nổ súng gần các điểm viện trợ nhưng đổ lỗi cho các tay súng Hamas đã kích động bạo lực hoặc trà trộn vào đám đông.

Theo cơ chế hiện tại, Israel giao việc phân phối phần lớn viện trợ nhân đạo cho GHF. Trong khi đó, các tổ chức của LHQ, vốn từng phụ trách viện trợ cho khoảng 2,3 triệu dân tại Gaza, vẫn bị hạn chế hoạt động và chưa được phép tiếp cận rộng rãi trở lại.

Cơ quan điều phối viện trợ của quân đội Israel COGAT cho biết, trong tuần này đã cho phép 292 xe chở thực phẩm và hàng viện trợ từ cộng đồng quốc tế vào Gaza, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giám sát để đảm bảo Hamas không tiếp cận nguồn hàng.

Trong khi tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc bao vây. Tổng Thư ký tổ chức này, ông Christopher Lockyear, mô tả Gaza là “địa ngục trần gian”, nơi "gần hai năm oanh tạc không ngừng đã biến dải đất hẹp này thành nghĩa địa của những bệnh viện đổ nát, những ngôi mộ tập thể và các khu phố bị san phẳng".

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.