Xem Quân đội Nga khai hỏa tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, ICBM Yars, tên lửa hành trình Kalibr và Zircon 

Được sự cho phép của Tổng thống Putin, các Lực lượng Răn đe Chiến lược Nga đã khai hoả tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, cùng loạt tên lửa uy lực khác như ICBM Yars, các tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu thanh Zircon.

Chú thích ảnh
Tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal được phóng từ máy bay MiG-31 trong cuộc tập trận răn đe chiến lược ngày 19/2 - ảnh cắt từ video.

Hệ thống tên lửa hành trình siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal (Dao găm) triển khai từ máy bay, có khả năng mang hạt nhân, là một trong số các vũ khí siêu vượt âm được Nga triển khai từ cuối những năm 2010 trong nỗ lực duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu giữa bối cảnh Mỹ nỗ lực xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa.

Trước đó, cùng ngày Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Nga Vladimir Putin đã ra lệnh bắt đầu cuộc tập trận của các Lực lượng Răn đe Chiến lược bằng loạt thử tên lửa đạn đạo.

Ông Putin đã theo dõi cuộc tập trận tại trung tâm chỉ huy bên trong Điện Kremlin, cùng với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Cuộc tập trận có sự tham gia của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, các đơn vị của Quân khu phía Nam, Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội Phương Bắc và Biển Đen.

Video toàn cảnh cuộc tập trận do Bộ Quốc phòng Nga công bố (nguồn: Sputnik)

Theo Điện Kremlin, các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước, cho phép kiểm tra tính sẵn sàng các trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự, các phi hành đoàn, tổ lái tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược, cũng như độ tin cậy của các vũ khí mà các lực lượng hạt nhân và phi hạt nhân chiến lược Nga đang sở hữu.

Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố: "Các nhiệm vụ dự kiến ​​trong cuộc tập trận của lực lượng răn đe chiến lược đã được hoàn thành đầy đủ, tất cả các tên lửa đều trúng mục tiêu được chỉ định".

Đài Sputnik cho biết, ngày 19/2 Điện Kremlin đã tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc tập trận tên lửa của Lực lượng Răn đe Chiến lược vào cùng ngày, bao gồm việc phóng thành công tên lửa hành trình siêu vượt âm Kinzhal từ máy bay MiG-31, các tên lửa Kalibr và Zircon do tàu chiến và tàu ngầm của Hạm đội Biển Bắc và Biển Đen bắn vào các mục tiêu trên bộ và hải quân. 

Xem lại video tên lửa siêu vượt âm Kinzhal được phóng trong cuộc tập trận trên Biển Đen năm 2020 (Nguồn: RT) 

Ngoài ra, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk về phía dãy Kura ở Kamchatka, cách đó hơn 5.800 km.

Các máy bay tiêm kích Tu-95MS bắn các mục tiêu ở dãy Kura và Pemboy bằng tên lửa hành trình. Địa điểm mục tiêu thứ hai nằm gần Vorkuta ở Cộng hòa Komi, miền bắc Nga.

Mục tiêu tại Kura cũng bị tấn công bởi một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-29RMU Sineva, được bắn bởi Karelia - một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động ở Biển Barents cách đó vài nghìn km.

Chú thích ảnh
Tổng thống Putin và Tổng thống Belarus, Lukashenko theo dõi cuộc tập trận lớn của các lực lượng răn đe chiến lược Nga. Ảnh: Sputnik

Nga bắt đầu hiện đại hóa các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình và phát triển các hệ thống vũ khí siêu vượt âm có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa vào đầu những năm 2000, sau khi Mỹ đơn phương hủy bỏ Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972 - vốn đặt ra những hạn chế nghiêm trọng đối với việc phát triển và triển khai tên lửa chống hệ thống tên lửa đạn đạo.

Quân đội Nga coi các hệ thống siêu vượt âm của mình là một bảo đảm an ninh chống lại kẻ thù, hy vọng rằng năng lực chống lại bất kỳ cường quốc nào đe dọa sự hủy diệt của Nga sẽ giúp cải thiện sự ổn định chiến lược toàn cầu.

Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay (ALBM), có tầm bắn hơn 2.000 km, vận tốc siêu vượt âm đạt tới Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh). "Dao găm" có khả năng thực hiện các thao tác thay đổi quỹ đạo để né tránh phòng không đối phương ở mọi giai đoạn khi bay. Nó có thể mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân, có thể được phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3 hoặc tiêm kích đánh chặn MiG-31K.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal được thiết kế có khả năng tiêu diệt các tàu chiến của Mỹ và NATO cũng như các hệ thống tên lửa chiến lược của đối phương ở khu vực châu Âu, phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO và các mục tiêu trên đất liền gần biên giới Nga. Nó được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng không hoặc tên lửa phòng không đã được biết hoặc đã được lên kế hoạch của Mỹ, bao gồm MIM-104 Patriot, THAAD .

Nguyên lý hoạt động của các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo hiện nay là: radar phát hiện tên lửa rồi truyền thông số cho máy tính, sau đó máy tính có thể dựa trên tốc độ, hướng bay của tên lửa để tính toán tọa độ đánh chặn (do tên lửa đạn đạocó quỹ đạo luôn theo hình parabol cố định). Nhưng Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa đạn đạo kiểu mới, nó không bay theo quỹ đạo cố định mà có thể thay đổi quỹ đạo bay liên tục, do đó các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo không thể tính toán được quỹ đạo bay của nó, khiến việc đánh chặn là gần như không thể.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Sputnik, TASS)
Tổng thống Putin ra lệnh bắt đầu tập trận răn đe chiến lược bằng tên lửa đạn đạo
Tổng thống Putin ra lệnh bắt đầu tập trận răn đe chiến lược bằng tên lửa đạn đạo

Tổng thống Putin vừa phát động cuộc tập trận của Các Lực lượng Răn đe Chiến lược Nga với các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN