Xe buýt vaccine, sáng kiến tiêm chủng ở thủ đô Brussels của Bỉ

"Nếu bạn không đến với vaccine được thì vaccine sẽ đến với bạn". Đây là thông điệp mà Ủy ban tiêm chủng thành phố Brussels mang đến cho người dân quận Jette trên chiếc xe buýt vaccine. Một sáng kiến mới nhằm tăng tỷ lệ dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Xe buýt vaccine tại phố Esseghem, quận Jette ở thủ đô Brussels. Ảnh: Hương Giang – P/v TTXVN tại Vương quốc Bỉ

Con phố Esseghem, quận Jette ở thủ đô Brussels, vốn yên tĩnh nhưng hôm nay trở nên đông đúc hơn. Ủy ban tiêm chủng của thành phố (COCOM) tổ chức chiến dịch tiêm chủng lưu động cho cư dân khu vực này. Một chiếc xe buýt đậu giữa phố, dưới một tòa chung cư, bên những vòm cây. Ba chiếc lều bạt được dựng bên cạnh làm nơi đón tiếp và theo dõi sau tiêm. 

Tại lối vào, nhân viên khu phố trả lời các câu hỏi của người qua đường và chào đón những người có nhu cầu tiêm chủng. Tất cà những người từ 18 tuổi trở lên đều có thể đến tiêm. Xa hơn vài mét, gần chục người đứng xếp hàng dưới bóng cây chờ đến lượt đăng ký.

Tại đây, các thành viên của Hội Chữ thập đỏ luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Những người trên 65 tuổi được ưu tiên làm thủ tục trước. Những người cao tuổi, đi lại khó khăn, sẽ ngay lập tức được nhân viên Chữ Thập đỏ mang xe đẩy đến hỗ trợ. 

Những khu phố ưu tiên

Không phải ngẫu nhiên mà chiếc xe buýt này lại đến Esseghem, khu phố bấp bênh nhất của quận Jette. Inge Neven, người đứng đầu bộ phận vệ sinh của COCOM cho biết: “Chúng tôi đã xác định với các quận những khu phố có tỷ lệ tiêm chủng thấp so với mật độ dân số. Ưu điểm của xe buýt là cơ động hơn và có thể đến được nhiều vùng lân cận hơn."

Chú thích ảnh
Người dân đăng ký tiêm vaccine. Ảnh: Hương Giang – P/v TTXVN tại Vương quốc Bỉ

Do mức độ bao phủ tiêm chủng của Esseghem là dưới 80% đối với những người từ 65 tuổi trở lên, Hervé Doyen, thị trưởng của Jette, đã tình nguyện trở thành người tiên phong áp dụng chương trình xe buýt vaccine. 

“Những người già phải đi lại khó khăn gấp đôi mới được tiêm phòng đầy đủ. Chúng tôi cũng thấy rằng các cộng đồng có nguồn gốc nước ngoài e ại hơn trong việc tiêm chủng. Vậy nên chúng tôi quyết định mang vaccine đến trước cửa nhà của họ. Chúng ta phải mở ra nhiều cơ hội cho người dân. Tôi tin rằng tiêm chủng là lối thoát. "

Hai tuần trước, những cư dân trên 65 tuổi đã nhận được một lá thư thông báo về sự xuất hiện của xe buýt. Các nhân viên thực địa đã đến tận nhà để nâng cao nhận thức của cư dân trong khu vực. 

"Người dân khu phố đều biết chúng tôi nên họ tin tưởng và những người lo lắng thì có thể tư vấn bác sĩ ngay tại chỗ", chị Nadia Mahi, điều phối viên chương trình vaccine của quận Jette, cho biết.

Trong hai ngày 8-9/7, từ 10h-17h, chiếc « xe buýt vaccine » này có khả năng tiêm chủng cho từ 80 đến 100 người mỗi ngày với loại vaccine Johnson & Johnson một liều duy nhất. 

Hiện tại, chương trình đáp ứng các mục tiêu đặt ra. Theo thống kê sơ bộ, đã có 1/3 số người từ 65 tuổi trở lên, 1/3 số người từ 41-65 tuổi và một phần ba số người dưới 41 tuổi, đã đến tiêm chủng. 

Đó là cơ hội

Frédéric đã nhanh chóng đến vì đây là "cơ hội duy nhất » để anh có được vaccine một cách nhanh chóng", khi anh thường xuyên phải di chuyển do tính chất công việc của mình. “Việc tiêm vaccine sẽ tránh cho tôi khỏi phải xét nghiệm PCR nữa và tôi sẽ bớt căng thẳng hơn đồng thời mang lại cho tôi sự bảo vệ và tự do đi lại", anh Frédéric cho biết.

Anh Frédéric không phải là người duy nhất tán thưởng chương trình này. “Đó là một sáng kiến rất hay. Trước đây, chúng tôi phải đăng ký và đi xa. Xe buýt này là một cách rất đơn giản để tiêm phòng”, chị Marie-Anne, người đã do dự một thời gian dài mới quyết định đi tiêm,  nhận xét. Louana, 19 tuổi, cũng quyết định đi đến tiêm vì "Đây là cơ hội để tôi được tiêm ngay lập tức".

Với những người khác, họ đến tiêm vì sợ biến thể Delta và tin tưởng vào tính khả thi của dự án. Đó là trường hợp của chị Gratien. Chị cho biết sắp trở về Congo và mọi người khuyên chị nên tiêm phòng trước để tự bảo vệ bản thân. Lúc đầu, chị khá e ngại về tác dụng phụ của vaccine nhưng sau khi tiêm, chị chỉ cảm thấy hơi nhói một chút ở cánh tay. Cơn đau tan biến nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine. Ảnh: Hương Giang – P/v TTXVN tại Vương quốc Bỉ

Còn chị Vanessa thì nhận xét: việc tiêm chủng được tổ chức tốt và chỉ có một liều duy nhất nên mọi người đỡ e ngại. Sáng kiến này nên được thực hiện ở tất cả các khu vực lân cận nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Với anh Serge, anh đến đây vì vợ của mình. "Mọi người đều nói về biến thể Delta, thật đáng sợ. Tôi đã gọi điện đến trung tâm y tế để xem liệu vợ tôi có thể được bác sĩ của chúng tôi tiêm phòng hay không. Chính ở đó họ đã thông báo với tôi về chương trình xe bus vaccine này. Còn tôi đã tiêm liều đầu tiên tại Heysel rồi. Ở đó cũng tổ chức tốt nhưng thời gian chờ đợi lâu hơn. Tại đây, chúng tôi có thể đặt tất cả các câu hỏi của mình, điều đó dễ hiểu hơn".

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine trên xe buýt. Ảnh: Hương Giang – P/v TTXVN tại Vương quốc Bỉ

Trên xe buýt có một bác sĩ và hai y tá tham gia tiêm chủng. "Tôi nghĩ sáng kiến này là hoàn hảo cho loại hình khu phố với những người dân ít đi lại, kém về công nghệ, khó đặt lịch hẹn qua Internet và gặp khó khăn khi di chuyển đến trung tâm tiêm chủng. Chúng tôi sẽ xem xét để áp dụng hình thức này đối với những khu vực khác".

Với nhiều sáng kiến tiêm chủng, Bỉ đang vươn lên thứ 2 châu Âu về tốc độ tiêm chủng ngừa virus SARS COV-2.

Tính đến ngày 7/7, Bỉ đã tiêm chủng vaccine cho tổng cộng 38% dân số, trong đó có 4,35 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi và có 11,5 triệu người tiêm chủng ít nhất 1 mũi.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Vương quốc Bỉ)
Lo ngại biến thể Delta, nhiều quốc gia tiêm mũi vaccine thứ ba
Lo ngại biến thể Delta, nhiều quốc gia tiêm mũi vaccine thứ ba

Trước nguy cơ biến thể Delta vượt qua hàng phòng ngự vaccine, nhiều nước đang thúc đẩy tăng cường mũi tiêm vaccine thứ ba. Tuy vậy, đây lại là kế hoạch khiến WHO lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN