Xác định các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ lây nhiễm cao virus corona

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Southampton, Vương quốc Anh, ngày 28/1 đã công bố danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như những thành phố trên thế giới có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV).

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm virus corona tại Bangkok, Thái Lan, ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dựa trên số lượng du khách Trung Quốc được dự báo đến các quốc gia và vùng lãnh thổ, báo cáo cho thấy các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ cao nhất lần lượt là Thái Lan ở vị trí số 1, Nhật Bản ở vị trí thứ hai 2 và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ở vị trí số 3. Mỹ ở vị trí thứ 6, Australia thứ 10, Anh ở vị trí 17 và Ấn Độ ở vị trí 23 về nguy cơ lây nhiễm. 

Cũng theo báo cáo trên, thủ đô Bangkok của Thái Lan hiện xếp vị trí đầu tiên trong danh sách 30 thành phố lớn trên thế giới có nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới. Khu hành chính đặc biệt Hong Kong xếp thứ 2, ngay sau đó là thành phố Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc). Thành phố Sydney (Australia) xếp vị trí thứ 12, New York (Mỹ) ở vị trí thứ 16 và London (Anh) ở vị trí thứ 19 trong danh sách này.

Trong phạm vi Trung Quốc Đại lục, các nhà nghiên cứu xác định các thành phố Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Trùng Khánh, cùng với các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang, Tứ Xuyên và Hà Nam là những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu địa chỉ IP và điện thoại di động ẩn danh - dữ liệu giúp xác định các thiết bị - cùng với dữ liệu du lịch hàng không quốc tế để xác định mô hình di chuyển điển hình của người dân ở Trung Quốc và trên toàn thế giới trong dịp Tết Nguyên đán. 

Theo Giáo sư Andrew Tatem thuộc Đại học Southampton, điều quan trọng là hiểu được sự di chuyển của cư dân để đánh giá loại virus mới này có thể lây lan như thế nào tại Trung Quốc cũng như trên thế giới. Bằng cách lập bản đồ các xu hướng này và xác định các khu vực có nguy cơ cao, nhóm nghiên cứu có thể giúp thông báo các biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng như sàng lọc và sẵn sàng chuẩn bị về y tế.

Nhà khoa học Shengjie Lai cũng thuộc Đại học Southampton cho biết các nhà nghiên cứu đang theo dõi chặt chẽ dịch bệnh để đưa ra phân tích cập nhật hơn về nguy cơ lây lan.

Minh Luyến - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thực hiện nghiêm ngặt kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh
Thực hiện nghiêm ngặt kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Nhằm phát hiện, điều trị và quản lý kịp thời người bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Bộ Y tế đã công văn gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế, Y tế ngành tiếp tục khẩn trương và nghiêm túc thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/1/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẵn sàng ứng phó tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN