Xả súng ở bang Texas, ít nhất 3 người thiệt mạng

Cơ quan chức năng địa phương thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau vụ xả súng “hỗn loạn” vào lúc sáng sớm 21/1 (giờ địa phương) tại một ngôi nhà cho thuê ngắn hạn ở khu vực Houston, bang Texas của Mỹ.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa tuyến đường dẫn tới quán bar Schemengee ở thành phố Lewiston, bang Maine (Mỹ) sau một vụ xả súng sáng 26/10/2023. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Theo Cảnh sát trưởng Hạt Harris - ông Ed Gonzalez, có khoảng 10-20 người trong độ tuổi 20 đã tụ tập tại ngôi nhà cho thuê ở thành phố Katy, khu vực Houston. Cãi vã đã nổ ra và dẫn tới vụ xả súng, khiến ít nhất 5 người trúng đạn.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Harris xác nhận 1 người đàn ông và 1 phụ nữ thiệt mạng tại hiện trường, 1 nạn nhân khác tử vong trong bệnh viện. Sau đó, 2 người khác được đưa đến bệnh viện với những vết thương do đạn bắn.

Báo chí địa phương đưa tin có một số người nổ súng bên ngoài khu dân cư và các nhân viên điều tra ước tính hàng chục phát đạn đã được bắn ra.

Ông Gonzalez chia sẻ: “Mọi người có thể đã bỏ chạy. Đây là tình huống hết sức hỗn loạn và nguy hiểm, bởi vì những người khác có thể bị thương vì hành động xả súng diễn ra bên ngoài”.

Trung Kiên (TTXVN)
Bộ Tư pháp Mỹ công bố báo cáo điều tra vụ xả súng tại trường học ở Texas
Bộ Tư pháp Mỹ công bố báo cáo điều tra vụ xả súng tại trường học ở Texas

Ngày 18/1, Bộ Tư Pháp Mỹ đã công bố báo cáo xác định cảnh sát bang Texas đã có "những thất bại nghiêm trọng" trong ứng phó với vụ xả súng tại trường tiểu học Robb khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN