WHO sẽ khởi xướng sáng kiến chia sẻ thuốc và vaccine phòng chống COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/4 cho biết sẽ khởi xướng sáng kiến “hợp tác mang tính quyết định” nhằm thúc đẩy việc phát triển các loại thuốc cũng như các phương pháp xét nghiệm và vaccine an toàn và hiệu quả để phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
 Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của WHO, mục đích sáng kiến này là nhằm phát triển các công nghệ chống COVID-19 mà bất kỳ ai cần đều có thể tiếp cận, trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết chi tiết sáng kiến này. 

Trong số các đối tác tài trợ truyền thống chủ chốt của WHO có Liên minh vaccine GAVI, Quỹ Bill & Melinda Gates và Quỹ Toàn cầu, ngoài 194 thành viên của WHO. Trước đó, Tổng giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 6/4 vừa qua cho hay ông có kế hoạch đưa ra một sáng kiến để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại vaccine phòng COVID-19 cũng như xây dựng các cơ chế phân phối vaccine một cách hợp lý. Ông nhấn mạnh WHO cam kết đảm bảo khi phát triển được các loại thuốc và vaccines sẽ chia sẻ một cách công bằng cho tất cả các quốc gia và người dân trên toàn cầu.

Sáng kiến nói trên của WHO được cho là bao gồm việc dự trữ vaccine phòng COVID-19 để sử dụng ở các nước nghèo, như cơ chế hiện tại WHO dự trữ vaccines phòng cúm để ứng phó trường hợp xảy ra đại dịch.

Văn Khoa (TTXVN)
Nhóm G7 chia rẽ sâu sắc trước cách phản ứng của WHO với dịch COVID-19
Nhóm G7 chia rẽ sâu sắc trước cách phản ứng của WHO với dịch COVID-19

Khái niệm về Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) như một diễn đàn đang bị suy yếu vì những bất đồng giữa các nước thành viên đối với cách Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ứng phó đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN