WHO sẽ họp bàn về chiến lược chống biến thể mới của virus SARS-CoV-2    

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ triệu tập cuộc họp gồm đại diện các nước thành viên để thảo luận về các chiến lược chống lại biến thể mới VUI-2020/12/01 của virus SARS-CoV-2 đang có tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng gốc, vừa được phát hiện tại Anh.

Ngoài việc kêu gọi tăng cường các biện pháp chống dịch, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge cho rằng việc hạn chế đi lại để khống chế sự lây lan của dịch phải được tính toán thận trọng cho đến khi có những thông báo mới. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng hàng hóa và các hoạt động đi lại cần thiết khác vẫn nên được duy trì.

Chú thích ảnh
Hình ảnh quét qua kính hiển vi điện tử cho thấy một tế bào (màu xanh) bị virus SARS-COV-2 (màu tím) xâm nhập, lấy từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 tại Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, Fort Detrick, Maryland, Mỹ ngày 15/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan phụ trách lĩnh vực y tế của LHQ có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) đã thận trọng trước cảnh báo về biến thể mới, cho rằng đây là tiến trình bình thường trong sự tiến hóa của đại dịch. Tuy nhiên, WHO ca ngợi Anh vì đã phát hiện ra biến thể mới này để có các biện pháp phòng ngừa.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 22/12, WHO tái khẳng định chưa có đủ thông tin để xác định liệu biến thể mới có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 hiện nay không và các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành.

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza thông báo nước này sẽ tiến hành xét nghiệm và theo dõi hơn 44.000 người đã trở về Italy từ Vương quốc Anh nhằm phát hiện sớm các trường hợp có thể đã mắc phải biến thể mới của virus SARS-CoV-2. 

Ngay sau khi Chính phủ Anh thông báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2, ngày 20/12, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza đã ký sắc lệnh ngưng các chuyến bay khởi hành từ Bắc Ireland và Vương quốc Anh, cấm nhập cảnh đối với các trường hợp, kể cả bằng đường tàu hỏa và phương tiện giao thông khác, đã lưu trú tại Anh, Bắc Ireland trong 14 ngày qua.

Bất kỳ trường hợp nào đã đến Italy, từ Anh và Bắc Ireland, phải tiến hành kiểm tra kháng nguyên và phân tử, và phải có nghĩa vụ thông báo với các cơ quan chức năng phòng chống COVID-19, ngay cả khi không có triệu chứng. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 21/12 đến ngày 6/1/2021. 

Cũng theo thông báo, hơn 44.000 trường hợp trở về Italy từ Anh trong 2 tuần qua phải được tiến hành xét nghiệm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và có nghĩa vụ thông báo những trường hợp đã tiếp xúc gần gũi.

Bộ Y tế Italy xác nhận hiện có 2 trường hợp mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Italy,  một là nữ nhân viên Cơ quan tình báo Italy AISE và chồng là người Anh mới trở về Italy từ Anh. Cả 2 trường hợp đang được theo dõi và cách ly tại nhà, các thành viên trong gia đình và các trường hợp tiếp xúc gần gũi cũng được tiến hành xét nghiệm và cách ly.

Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh, ngày 22/12, nguồn tin từ Tòa thánh Vatican cho biết 2 hồng y giáo chủ của tòa thánh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Hồng y Konrad Krajewski, 57 tuổi, và Hồng y Giuseppe Bertello, 78 tuổi, đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện Hồng y Konrad Krajewski đã phải nhập viện điều trị do có các triệu chứng viêm phổi.

Vatican đã xác nhận thông tin này. Cơ quan y tế Vatican đang liên lạc với các nhân viên của Vatican và những người khác mà hai hồng y đã tiếp xúc trong những ngày gần đây.

Cùng ngày, Đài NHK của Nhật Bản đưa tin người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ trên biển của nước này, Tham mưu trưởng Yamamura Hiroshi (58 tuổi) đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện ông vẫn chưa có triệu chứng và đang được cách ly tại nhà nên không ảnh hưởng nhiều đến công việc tại Lực lượng Phòng vệ trên biển.

Ông Yamamura được cho là đã tiếp xúc gần với một đồng nghiệp đã bị xác định lây nhiễm COVID-19. Sau cuộc kiểm ta bằng phương pháp PCR ngày 21/12, ông được khẳng định đã nhiễm bệnh.

Ngoài ra, cấp phó của ông Yamamura là Phó Tham mưu trưởng Nishinari Hito (56 tuổi) cũng có kết quả xét nghiệm tương tự. Hiện tại người này cũng chưa có biểu hiện phát bệnh và đang được cách ly tại nhà.

Tính đến hết ngày 21/12, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã xác định 430 ca mắc bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong buổi họp báo chiều 21/12, Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike cảnh báo dịch bệnh có thể lây lan mạnh vào dịp nghỉ lễ đón năm mới theo tết dương lịch, đồng thời kêu gọi người dân nên ở nhà, hạn chế ra ngoài trừ những việc cần thiết như mua sắm hoặc đến bệnh viện.

Ngoài ra, để hỗ trợ y tế trong 6 ngày nghỉ tết từ ngày 29/12 đến 3/1/2021, Chính quyền Tokyo quyết định sẽ hỗ trợ chi phí điều trị cho các cơ sở y tế khi họ tiếp nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian này.

Mức độ hỗ trợ là 300.000 yen (khoảng 2.900 USD) đối với ca nặng và 70.000 yen (khoảng 680 USD) đối với ca nhẹ. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng quyết định hỗ trợ tiền cho các cơ sở y tế phải khám, điều trị các ca sốt nghi nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian này cũng như các nhà thuốc phải mở cửa phục vụ người dân.

Chính quyền Tokyocũng xác nhận đã có 563 ca mắc COVID-19 mới tính đến chiều ngày 22/12, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại thủ đô của Nhật Bản lên 52.382 ca.

Phương Hoa-Hải Linh-Phạm Tuân (TTXVN)
WHO nhận định biến thể mới tại Anh là diễn biến thông thường của đại dịch
WHO nhận định biến thể mới tại Anh là diễn biến thông thường của đại dịch

Ngày 21/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tỏ ra thận trọng trước những cảnh báo nghiêm trọng liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phát hiện tại Anh, cho rằng đây là một phần trong diễn biến thông thường của đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN