Vụ nổ súng tại Thái Lan: Hai nạn nhân tử vong đều là người nước ngoài

Liên quan vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, Cảnh sát trưởng quốc gia, Tướng Torsak Sukvimol tối 3/10 xác nhận 2 nạn nhân tử vong đều là phụ nữ và là người nước ngoài, trong đó một người mang quốc tịch Trung Quốc và một người mang quốc tịch Myanmar.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai bên ngoài trung tâm thương mại cao cấp Siam Paragon ở thủ đô Bangkok, ngày 3/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai trong số 5 người bị thương cũng là người nước ngoài, gồm 1 nam giới người Trung Quốc và 1 phụ nữ người Lào.

Tướng Torsak cũng cho biết nghi phạm vụ xả súng là một thiếu niên nam 14 tuổi và đã được đưa đến đồn cảnh sát Pathumwan để thẩm vấn. Thiếu niên này trước đây đã được điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Rajavithi, nhưng Tướng Torsak cho biết ông không muốn thảo luận thêm chi tiết vì nghi phạm còn là trẻ vị thành niên.

Một số thông tin ban đầu cho biết tại đồn cảnh sát, nghi phạm có biểu hiện sợ sệt và hoang tưởng, nói rằng cậu ta đã nghe thấy nhiều giọng nói bảo mình phải bắn người.

Nghi phạm được cho là sinh viên một trường tư ở Bangkok và nghiện trò chơi điện tử. Khi khám xét phòng của thiếu niên này tại nhà, cảnh sát đã tìm thấy nhiều viên đạn, trong đó có 49 viên đạn 9mm và 15 viên đạn đã qua sử dụng với nhiều kích cỡ khác nhau. Cảnh sát cũng tìm thấy trên điện thoại của nghi phạm có video nghi phạm đang luyện tập sử dụng súng.

Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao và có lịch sử bạo lực lâu dài về các vụ nổ súng, cả nhỏ và lớn.  Vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon xảy ra chỉ vài ngày trước lễ tưởng niệm một năm ngày xảy ra một trong những thảm kịch xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Thái Lan hiện đại, khi một cựu sĩ quan cảnh sát dùng dao và súng tấn công một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, miền Bắc Thái Lan ngày 6/10/2022, sát hại 24 trẻ em và 12 người lớn. Trước đó, vào tháng 2/2020, một cựu sĩ quan quân đội cũng bất thần xả súng bừa bãi trong một trung tâm mua sắm ở tỉnh Nakhon Ratchasima, giết chết 29 người và làm bị thương nhiều người khác.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.