Vụ chìm phà tại Indonesia: Thêm nhiều người sống sót

Giới chức Indonesia cho biết đã cứu được 35 người trong vụ chìm phà KMP Tunu Pratama Jaya, chở 65 người, trên đường đến đảo Bali vào đêm 2/7.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ những người sống sót trong vụ chìm phà KMP Tunu Pratama Jaya, tại cảng Ketapang ở Banyuwangi, Đông Java, Indonesia, ngày 3/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo ngày 3/7, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia Mohammad Syafii cho biết 5 người đã thiệt mạng và 25 người vẫn đang mất tích.

Chánh Văn phòng Nội các Indonesia Teddy Indra Wijaya cho biết Tổng thống Prabowo Subianto, người đang có chuyến công du Saudi Arabia (Ảrập Xêút), đã chỉ thị ứng phó khẩn cấp với vụ chìm phà. Theo ông Teddy Indra Wijaya, nguyên nhân vụ tai nạn là do thời tiết xấu. Theo người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn thành phố Surabaya có trụ sở tại đảo Java, ông Nanang Sigit, đội cứu hộ gồm ít nhất 54 người thuộc lực lượng Hải quân và cảnh sát, cùng 1 tàu lớn và nhiều thuyền hơi, với sự hỗ trợ của trực thăng đang chạy đua để tìm kiếm những người còn mất tích. Hiện điều kiện thời tiết đã được cải thiện sau khi gió thổi mạnh, dòng nước xiết và sóng cao tới 2,5 m, gây ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm những người mất tích.

Ông Nanang cho biết thêm dữ liệu ban đầu cho thấy trên phà có 53 hành khách và 12 nhân viên nhưng lực lượng cứu hộ vẫn đang đánh giá xem liệu có nhiều người trên phà hơn so với danh sách hay không. Ngoài ra, chiếc phà này còn chở 22 phương tiện, trong đó có 14 xe tải.

Trong khi đó, Bộ Giao thông Indonesia cho biết khi gặp nạn, trên phà này có thể có 67 người và 25 phương tiện. Theo bộ này, tất cả hành khách đều là người Indonesia.

Phà KMP Tunu Pratama Jaya bị chìm vào thời điểm khoảng gần 30 phút sau khi rời cảng Banyuwangi của tỉnh Đông Java để đến đảo Bali.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.