Lễ khánh thành được diễn ra chỉ hơn 1 năm sau lễ động thổ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng. Sự kiện cũng là lời khẳng định cam kết lâu dài và nghiêm túc đối với thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới, đồng thời thể hiện niềm tin của VinFast vào vai trò chiến lược của Ấn Độ trong tương lai ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.
VinFast Tamil Nadu là nhà máy thứ 3 chính thức đi vào hoạt động và cũng là dự án thứ 5 trong chuỗi các nhà máy toàn cầu của VinFast. Đây cũng là cơ sở đầu tiên được khánh thành ở bên ngoài Việt Nam, minh chứng cho tầm nhìn mở rộng toàn cầu và năng lực triển khai dự án quy mô lớn của một thương hiệu Việt.
Tham dự lễ khánh thành có Thủ hiến bang Tamil Nadu M.K. Stalin, Tổng Giám đốc VinFast châu Á Phạm Sanh Châu, các đối tác của VinFast tại Ấn Độ, hàng trăm quan khách Việt Nam và Ấn Độ, cùng hàng chục phóng viên báo chí hai nước.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Sanh Châu nhấn mạnh: “Nhà máy VinFast Tamil Nadu là cột mốc chiến lược khẳng định cam kết dài hạn với thị trường Ấn Độ, đồng thời đặt ra nền tảng vững chắc cho quá trình tăng trưởng bền vững của chúng tôi. Cơ sở này sẽ giúp VinFast mang đến cho người tiêu dùng Ấn Độ những mẫu xe điện chất lượng cao với mức giá cạnh tranh”.
Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Ngọc Thúy /PV TTXVN tại Ấn Độ
Cũng theo ông Phạm Sanh Châu, trong thời gian tới, nhà máy sẽ tiếp tục mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đặt mục tiêu sẽ phát triển thành trung tâm xuất khẩu lớn nhất của VinFast cho khu vực Nam Á, Trung Đông và châu Phi. "Thực tế, chúng tôi đã nhận được những đơn hàng đầu tiên từ nhiều quốc gia trong các khu vực này. Với sự hợp tác chặt chẽ cùng chính quyền bang Tamil Nadu, VinFast đang nỗ lực biến nơi đây thành 'thủ phủ xe điện của Nam Á', phục vụ cả thị trường nội địa năng động và chiến lược mở rộng ra khu vực”, ông nói.
Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông M.K. Stalin phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Ngọc Thúy/PV TTXVN tại Ấn Độ
Trong bài phát biểu của mình, Thủ hiến M. K Stalin nhấn mạnh: “Đây là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đối với bang Tamil Nadu khi một tập đoàn xe điện có quy mô toàn cầu như VinFast chọn nơi này làm địa điểm đầu tiên để mở nhà máy. Giờ đây, Thoothukudi đã chứng kiến sự ra mắt của dự án sản xuất xe điện hoàn chỉnh đầu tiên. Động thái này sẽ thúc đẩy hành trình phát triển phương tiện di chuyển bằng điện của Ấn Độ và cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt cho thanh niên và phụ nữ trong khu vực. VinFast không chỉ tập trung vào ô tô mà còn đầu tư vào năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học. Chúng tôi hoan nghênh những khoản đầu tư đa dạng như vậy. Tôi thực sự vui mừng khi VinFast sát cánh cùng chúng tôi trong hành trình chuyển đổi này”.
Nhà máy có tổng diện tích 160 ha, được đầu tư dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế với mức độ tự động hóa cao và công nghệ hiện đại. Tổ hợp bao gồm nhiều phân xưởng như xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, trung tâm Kiểm định chất lượng và kho Logistics. Dự án còn quy hoạch cụm nhà máy phụ trợ dành cho các nhà thầu địa phương, với kế hoạch mở rộng trong những năm tới.
Khi vận hành toàn công suất, nhà máy dự kiến tạo việc làm trực tiếp cho 3.000-3.500 lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong hệ sinh thái cung ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại bang Tamil Nadu, đưa khu vực này trở thành trung tâm sản xuất của Ấn Độ.
Ở giai đoạn đầu, VinFast Tamil Nadu sẽ tập trung lắp ráp 2 mẫu xe điện cao cấp là VF 7 (phân khúc C) và VF 6 (phân khúc B). Công suất ban đầu là 50.000 xe/năm, có thể đạt 150.000 xe/năm để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Các mẫu ô tô EV được sản xuất tại nhà máy VinFast Ấn Độ. Ảnh: Quang Trung/Pv TTXVN tại Ấn Độ
Với việc khánh thành nhà máy ở Tamil Nadu, VinFast tiến thêm một bước quan trọng trong mục tiêu đạt doanh số 200.000 xe trong năm 2025 và sản lượng 1 triệu xe/năm vào năm 2030. Sự kiện này một lần nữa khẳng định tầm nhìn và cam kết của VinFast trong việc thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững, hướng đến tương lai xanh tại Ấn Độ và toàn cầu.
Nhà máy VinFast Tamil Nadu không chỉ mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu của hãng xe mà còn đóng góp đáng kể cho mục tiêu phát triển công nghiệp xanh của Ấn Độ. Nhà máy sẽ ưu tiên hợp tác với các nhà cung ứng trong nước, thúc đẩy quá trình nội địa hóa chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực lao động địa phương.
Kể từ khi ra mắt tại Ấn Độ, VinFast theo đuổi mạnh mẽ mô hình hệ sinh thái xe điện toàn diện: từ lắp ráp, phân phối đến dịch vụ hậu mãi và tái chế. Việc khánh thành nhà máy tại Tamil Nadu là mảnh ghép chiến lược giúp hoàn thiện chuỗi giá trị này. Bên cạnh đó, VinFast đã hợp tác với nhiều đối tác đại lý tại các thành phố trọng điểm, đồng thời bắt tay cùng các đơn vị như RoadGrid, myTVS, Global Assure để xây dựng hệ thống dịch vụ kỹ thuật số và chăm sóc hậu mãi. VinFast cũng phối hợp với BatX Energies trong lĩnh vực thu hồi và tái sử dụng pin, hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn và phát triển bền vững tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.
Với những thành quả trên, VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo thông qua việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.