Vi phạm luật giao thông ở Lào sẽ phải nộp phạt gấp 10 lần

Tổng Cục Cảnh sát giao thông Bộ An ninh Lào và giới chức thủ đô Viêng Chăn có kế hoạch tăng gấp 10 lần phí phạt đối với những lái xe chạy quá tốc độ và say rượu bia khi điều khiển ô tô và xe máy tại địa bàn thủ đô.

Chú thích ảnh
Giao thông ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: camau.gov.vn

Thiếu tá Sangkhom Phommalath, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Giao thông thủ đô Viêng Chăn, cho biết: “Năm nay, cảnh sát Lào có kế hoạch tăng cường thực thi pháp luật và trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những người tham gia giao thông vô trách nhiệm. Chúng tôi đang soạn thảo một dự thảo kế hoạch tăng gấp 10 lần phí phạt và sẽ đệ trình lên Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn vào cuối tháng này để thông qua”.

Theo Thiếu tá Sangkhom Phommalath, nếu được Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn thông qua, những người điều khiển ô tô cá nhân như xe bốn chỗ, xe bán tải, xe tải nhỏ… vi phạm lỗi chạy quá tốc độ sẽ bị phạt 500.000 kíp (khoảng 1.500.000 đồng), thay cho mức phạt 50.000 kíp hiện nay.
Các nhà chức trách Lào kỳ vọng việc áp dụng các hình phạt nặng này sẽ giúp giảm bớt các vụ tai nạn liên quan tới việc sử dụng các chất có cồn, đồng thời giúp giảm số lượng người chết và bị thương trong tai nạn giao thông.

Theo thống kê của Bộ An ninh Lào, chỉ riêng trong bốn tháng đầu năm 2018, trên cả nước đã xảy ra 2.341 vụ tai nạn giao thông, làm 429 người chết, 3.816 người bị thương và làm hư hỏng 4.067 xe các loại.

Trước đó năm 2017, để hạn chế tình trạng đỗ xe bừa bãi ở thủ đô Viêng Chăn, chính quyền thủ đô cũng đã áp dụng mức phạt gấp 10 lần với các cá nhân vi phạm, theo đó người đỗ xe sai quy định tại thủ đô Viêng Chăn sẽ bị phạt 750.000 kíp (khoảng gần 2.250.000 đồng), thay cho mức phạt 75.000 kíp trước đó.

Phạm Kiên – Xuân Tú (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)
Cảnh sát Kenya bắt giữ nhà ngoại giao Mỹ vi phạm giao thông
Cảnh sát Kenya bắt giữ nhà ngoại giao Mỹ vi phạm giao thông

Một nhà ngoại giao Mỹ tại Kenya đã bị bắt giữ với cáo buộc bỏ chạy khỏi hiện trường một vụ tai nạn giao thông sau khi bị cho là đã khua súng vào một người lái xe khác trong vụ tai nạn đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN