Venezuela chuyển văn phòng chi nhánh Tập đoàn PDVSA tại châu Âu sang Nga

Ngày 1/3, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez thông báo Tổng thống nước này Nicolas Maduro đã quyết định chuyển văn phòng Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) tại Lisboa, Bồ Đào Nha sang thủ đô Moskva, Nga.

Chú thích ảnh
Logo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela tại Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov diễn ra cùng ngày tại Moskva. Theo Phó Tổng thống Rodriguez, người đang có chuyến thăm chính thức Nga,  quyết định này là nhằm củng cố sự hợp tác song phương. Bà nhấn mạnh các nước châu Âu đã không đưa ra sự đảm bảo tài sản của Venezuela tại nước ngoài, như trường hợp Ngân hàng trung ương Anh từ chối cho phép nước này rút hàng chục tấn vàng gửi tại ngân hàng này.

Cũng tại cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng tập hợp nỗ lực trong khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại, giải quyết vấn đề kinh tế và xã hội tại Venezuela. Ông nhấn mạnh Nga sẽ duy trì sự hỗ trợ đối với Venezuela, gồm cả hàng viện trợ. Ngoại trưởng Nga cũng lên tiếng phản đối âm mưu lật đổ chính quyền, bác bỏ việc gây sức ép và ra tối hậu thư để nhanh chóng giải quyết vấn đề tại Venezuela.

Theo Phó Tổng thống Rodriguez, Venezuela sẽ mua thuốc men và thiết bị y tế của Nga theo chỉ thị của Tổng thống Maduro và hai bên sẽ ký thêm các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới. 

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến rất căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tổng thống Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính. Mỹ và một số nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido, đã gửi "tối hậu thư" tới Tổng thống Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn. Trong khi đó, các nước như Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống hợp hiến Maduro.

Thanh Hương (TTXVN)
Hứng 'đòn tấn công', xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela giảm 40%
Hứng 'đòn tấn công', xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela giảm 40%

Ngày 28/2, Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA cho biết, xuất khẩu dầu thô của nước này đã giảm tới 40% trong tháng 1/2019, từ mức 1,66 triệu thùng/ngày xuống còn 920.000 thùng/ngày do tác động của các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Mỹ đưa ra hồi đầu năm nhằm gây sức ép đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN