Vaccine xịt mũi của Nga chống lại tất cả các chủng virus SARS-CoV-2 

Ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya của Nga, cho biết vaccine xịt mũi đã chứng minh hiệu quả đối với tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2. 

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 Sputnik Light của Nga. Ảnh: Sputnik

Trả lời phỏng vấn Đài Sputnik, ông Gintsburg cho biết: “Chúng tôi quan sát thấy rằng vaccine xịt mũi đã chứng tỏ hiệu quả cao trong chống lại tất cả các chủng virus, đồng thời hình thành khả năng miễn dịch tại niêm mạc mũi đối với mầm bệnh”.

Bộ Y tế Nga đã đăng ký cấp phép cho loại vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi đầu tiên trên thế giới này vào tháng 4 năm nay. Tháng 11/2021, Tổng thống Vladimir Putin tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine và cho biết bản thân không gặp bất kỳ phản ứng phụ nào sau đó.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya hy vọng các chuyên gia sẽ sử dụng vaccine mới làm liều tăng cường, bên cạnh vaccine Sputnik V, cho đến khi có đủ bằng chứng cho thấy phương pháp xịt mũi trên mang lại mức độ bảo vệ tương tự như khi tiêm dưới da.

Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký cấp phép vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 8/2020. Bộ Y tế Nga cũng đã đăng ký cấp phép cho loại vaccine dành riêng cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi mang tên Sputnik M. Theo ông Gintsburg, nước này đang thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik dành cho trẻ em từ 6-11 tuổi.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
COVID-19 trên thế giới tuần qua: Châu Á đối mặt làn sóng dịch mới; Nhiều nước ca mắc cao kỷ lục
COVID-19 trên thế giới tuần qua: Châu Á đối mặt làn sóng dịch mới; Nhiều nước ca mắc cao kỷ lục

Trong vòng một tuần qua, tính từ ngày 7-14/8, thế giới chứng kiến các xu thế dịch bệnh đáng lo ngại tại các châu lục và khu vực, nhất là châu Á. Số ca mắc mới tăng vọt trở lại, nhiều nơi ghi nhận số ca kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN