Ủy ban bầu cử trung ương Nga không cho phép thủ lĩnh đối lập tranh cử Tổng thống

Với 12 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Ủy ban bầu cử trung ương LB Nga ngày 25/12 đã thông qua quyết định chính thức cấm thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm tới vì không đủ tư cách.

Ông Alexei Navalny bị áp giải tại Moskva ngày 31/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Ủy ban bầu cử trung ương LB Nga, ông Navalny đã từng bị kết án 5 năm tù treo vì phạm tội tham ô. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, ông Navalny cũng đã bị bắt giữ 3 lần và bị kết án tù 30 ngày vì tổ chức biểu tình không được phép.


Phản ứng trước quyết định trên của Ủy ban bầu cử trung ương LB Nga, ông Navalny tuyên bố sẽ kháng cáo, đồng thời kêu gọi cử tri tẩy chay và không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm sau.

Hồi trung tuần tháng này, Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga đã thông qua nghị quyết ấn định bầu cử Tổng thống LB Nga vào ngày 18/3/2018. Chiến dịch tranh cử đã chính thức bắt đầu từ ngày 18/12 vừa qua.


TTXVN/Báo Tin tức
Thủ lĩnh phe đối lập tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga
Thủ lĩnh phe đối lập tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga

Ngày 13/12, thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny - nhân vật đối lập được biết đến nhiều nhất trên chính trường Nga - đã chính thức tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra tháng 3/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN