Ukraine nã pháo 30 lần vào vùng Donetsk chỉ trong 1 ngày

Trong ngày 8/1, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã 30 lần nã pháo với các loại đạn cỡ nòng khác nhau vào Cộng hòa Nhân dân Donestk (DPR) tự xưng.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc pháo kích. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, Trung tâm Kiểm soát và Phối hợp liên hợp (JCCC), tổ chức của Nga chuyên giám sát các vụ tập kích vào vùng Donbas ở miền Đông Ukraine, đã xác nhận thông tin trên hôm 9/1.

“Theo hướng Donestk, đối thủ đã thực hiện 17 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng tên lửa, pháo cỡ nòng 155 và 152 mm. Các lực lượng Ukraine đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào khu định cư Yasinovatskoye, 8 cuộc tấn công vào khu định cư Gorlovskoye. Theo hướng Staroshevskoye, Ukraine đã triển khai đợt pháo kích bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U. Đối thủ cũng tiến hành pháo kích bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U nhằm vào Shakterskoye”, tuyên bố của JCCC cho biết.

Theo JCCC tổng cộng, Ukraine đã sử dụng 150 loại đạn khác nhau tấn công vào các khu định cư ở khu vực này.

Trước đó, các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Donestk cho biết hai nhà máy nhiệt điện ở khu vực Donetsk do lực lượng Nga kiểm soát đã bị thiệt hại trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội Ukraine. Thông tin ban đầu cho thấy các nhà máy ở Zuhres và Novyi Svit đã bị tấn công và một số người tại khu vực này đã bị thương. 

Cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống phóng loạt tên lửa. Tổng cộng sáu quả tên lửa đã bay về phía Novy Svet, nơi đặt nhà máy Starrobesheve.

Chưa có bình luận từ Ukraine và quốc gia này chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong Nga hoặc trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Bakhmut ở khu vực phía đông Donbass, và duy trì phòng thủ ở thị trấn Soledar gần đó trong điều kiện khắc nghiệt.

 “Bakhmut vẫn đứng vững trước mọi thứ đang xảy ra. Mặc dù phần lớn thị trấn đã bị phá hủy, nhưng các binh sĩ của chúng tôi đang đẩy lùi những nỗ lực tiến công liên tục của quân Nga. Soledar cũng đang đứng vững, dù có sự tàn phá thậm chí còn lớn hơn và mọi thứ rất khó khăn”, Tổng thống Ukraine cho biết trong bài phát biểu qua video đêm ngày 8/1.

Sau hơn 10 tháng giao tranh, cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang leo thang mà không không dấu hiệu lắng dịu. Trong khi đó, cơ hội đàm phán hòa bình được nhận định đang rơi vào bế tắc. Sau khi rút khỏi nhiều khu vực trước đợt phản công chớp nhoáng của Ukraine, lực lượng Nga đang củng cố tuyến phòng thủ và đẩy mạnh tiến công một số khu vực như thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS, Guardian)
Đức đồng thời mở rộng sản xuất đạn dược ở hai quốc gia NATO, Ukraine sẽ được lợi?
Đức đồng thời mở rộng sản xuất đạn dược ở hai quốc gia NATO, Ukraine sẽ được lợi?

Một khi cỗ máy của Đức tăng tốc, sẽ rất khó để làm chậm nó lại

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN