Tuổi thọ trung bình ở Trung Quốc dự kiến vượt 80 vào năm 2035

Theo kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Lancet Public Health, tuổi thọ của người dân Trung Quốc đại lục dự kiến sẽ tăng đều đặn lên 81,3 tuổi vào năm 2035. Thậm chí tại một số tỉnh, tuổi thọ trung bình của nữ giới còn vượt quá 90.

Chú thích ảnh
Người cao tuổi học khiêu vũ tại một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc và trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh đã dựa trên các cơ sở dữ liệu nhân khẩu học và dịch tễ học lớn, đồng thời sử dụng một mô hình xác suất phổ biến để thực hiện nghiên cứu trên.

Kết quả nghiên cứu của họ có thấy có tới 96% khả năng người dân Trung Quốc đại lục sẽ đạt tuổi thọ trung bình 79 tuổi vào năm 2030 và 93% khả năng rằng tuổi thọ sẽ vượt qua ngưỡng 80 vào năm 2035.

Nghiên cứu nhấn mạnh hầu hết các mức tăng dự kiến về tuổi thọ liên quan đến người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ. Các nhà khoa học ước tính tuổi thọ trung bình của nữ giới là 85,1 tuổi, trong khi nam giới là 78,1 tuổi.

Trong so sánh giữa các tỉnh/thành, phụ nữ ở Bắc Kinh được dự kiến sẽ có tuổi thọ trung bình cao nhất vào năm 2035, với 81% khả năng con số này sẽ vượt mốc 90 tuổi, tiếp theo là ở Quảng Đông, Chiết Giang và Thượng Hải.

Nam giới ở Thượng Hải được dự đoán là có tuổi thọ trung bình cao nhất vào năm 2035, với 77% khả năng người dân sẽ sống qua 83 tuổi.

Nghiên cứu cho biết tuổi thọ trung bình của người dân trong tương lai là không đồng nhất nếu xét theo vị trí địa lý. Cụ thể, người dân sống tại các tỉnh giàu có ở miền Đông Trung Quốc sẽ có tuổi thọ cao hơn so với người dân tại các khu vực nông thôn ở miền Tây.

Việc gia tăng tuổi thọ trung bình của người dân là một nhiệm vụ chính của Chính phủ Trung Quốc. Chiến lược quốc gia nhằm cải thiện sức khỏe của người dân mang tên "Trung Quốc khỏe mạnh 2030" đã đặt mục tiêu tăng tuổi thọ trung bình của người dân từ mức 76,3 tuổi vào năm 2015 lên 79 tuổi vào năm 2030. Kế hoạch Y tế quốc gia 5 năm lần thứ 14 đã nâng mục tiêu tuổi thọ trung bình lên 80 tuổi vào năm 2035.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân nước này là 78,2. Một năm trước đó, con số này là 77,93.

Thanh Phương (TTXVN)
Tuổi thọ trung bình của người Nga tăng ấn tượng
Tuổi thọ trung bình của người Nga tăng ấn tượng

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê LB Nga-Rosstat- cho thấy tính đến cuối năm 2022, tuổi thọ của người dân ở nước này đã tăng lên 72,76 tuổi so với 70,1 tuổi năm 2021. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN