Truyền thông Nga tung bằng chứng công ty quân sự tư nhân Mỹ hoạt động tại vùng chiến sự Ukraine

Phóng viên của đài Sputnik cáo buộc công ty quân sự tư nhân Forward Observations Group (FOG) của Mỹ, đang hỗ trợ Kiev trong cuộc tấn công vào khu vực biên giới Kursk của Nga, đã hoạt động tại khu vực xung đột quân sự ở Ukraine trong hơn 2 năm.

Chú thích ảnh
Forward Observations Group, một công ty quân sự tư nhân có trụ sở tại Mỹ, đăng bức ảnh có gắn thẻ "Những chàng trai ở Kursk" vào ngày 16/8. Ảnh: FOG

Theo đài Sputnik, FOG đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông sau khi chia sẻ những bức ảnh về các thành viên của công ty này tham gia chiến dịch tấn công quân sự của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga vào tuần trước.

Tài khoản chính thức của FOG trên Instagram đã chia sẻ một bức ảnh cho thấy 3 thành viên của công ty này tạo dáng trước một chiếc xe quân sự, với chú thích “Những chàng trai ở Kursk” và gắn vị trí tại “Kursk, Nga”.

Ngoài ra, tài khoản Instagram được cho là của người sáng lập công ty, cựu binh Mỹ Derrick Bales, cũng chia sẻ các bức ảnh và video cho thấy FOG đã hoạt động trong khu vực xung đột Ukraine suốt 2 hai năm qua. Bales sử dụng bút danh Raoul Duke cho tài khoản cá nhân “raoulduke_69” trên Instagram.

Bài đăng đầu tiên của Bales liên quan đến các hoạt động của FOG ở Ukraine từ ngày 26/2/2022, hai ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong bài đăng, Bales đã chia sẻ một bức ảnh về một chiếc xe bọc thép bị hỏng với lá cờ của công ty phía trên.

Chú thích ảnh
Bức ảnh đăng trên tài khoản cá nhân “raoulduke_69”. Ảnh: FOG

Sau đó, tài khoản này tiếp tục chia sẻ loạt ảnh dường như cho thấy các thành viên của công ty này đang tham gia các hoạt động quân sự và gắn thẻ vị trí tại Kiev, Ukraine.

Trong các bài đăng tiếp theo, Bales đã đăng tải các bức ảnh cho thấy các thành viên đang tham gia nhiều hoạt động quân sự khác nhau trong khu vực xung đột ở Ukraine. Video được đăng tải vào ngày 18/2 cho thấy một binh sĩ dường như đang đặt một quả mìn chống tăng với chú thích “Quay lại với các chàng trai vào tháng sau”.

Trong bức ảnh được đăng tải hôm 25/4, có thể thấy một người đang điều khiển thiết bị bay không người lái gắn vị trí tại “Chasiv Yar”, tức thành phố Chasov Yar (ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng), nơi đang diễn ra giao tranh. Qua hình xăm trên tay của người này, Sputnik cho rằng chính Bales đang điều khiển thiết bị bay không người lái trong bức ảnh.

Chú thích ảnh
Bức ảnh đăng trên tài khoản cá nhân “raoulduke_69”. Ảnh: FOG

Bài đăng mới đây nhất trên ​​tài khoản này hôm 20/8 cho thấy một người gắn biểu tượng vá FOG trên ngực mang theo thứ giống như một quả đạn pháo, một lần nữa được định vị tại “Chasiv Yar”. Các bài đăng trên tài khoản này hầu hết đều gắn thẻ tài khoản chính thức của FOG trên Instagram, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ của tài khoản này với FOG.

Chú thích ảnh
Bức ảnh đăng trên tài khoản cá nhân “raoulduke_69”. Ảnh: FOG

Hiện Mỹ chưa bình luận về các cáo buộc của Nga.

Hôm 20/8, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ tại Moskva Stephanie Holmes để nộp đơn phản đối liên quan đến hành động của lính đánh thuê Mỹ tại khu vực Kursk.

Theo thông cáo báo chí được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, bằng chứng này mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ không liên quan đến các cuộc tấn công Kursk mà Ukraine thực hiện.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc thêm rằng những hành động này rõ ràng thể hiện vai trò của Mỹ là bên tham gia trực tiếp vào xung đột.

Chú thích ảnh
Xe Humvee của Ukraine bị bộ binh Nga chặn lại ở khu vực Kursk. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, Nga cũng phản đối các nhà báo Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Nga khi họ đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine. Nga cáo buộc họ xâm nhập trái phép vào khu vực Kursk để tuyên truyền cho Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các công dân Mỹ liên quan đến các hành vi này sẽ bị các cơ quan có thẩm quyền điều tra theo Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga để đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Đại biện lâm thời Mỹ: “Bất kỳ ‘chuyên gia’ hay lính đánh thuê nước ngoài nào xâm nhập trái phép biên giới Nga sẽ tự động bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga”.

Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc 13.387 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giwngf. Vào thời điểm đó, có tới 5.962 lính đánh thuê đã bị tiêu diệt.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Nga triệu Đại biện lâm thời Mỹ vì lính tư nhân và phóng viên Mỹ có mặt tại Kursk
Nga triệu Đại biện lâm thời Mỹ vì lính tư nhân và phóng viên Mỹ có mặt tại Kursk

Bà Stephanie Holmes, Đại biện lâm thời Mỹ tại Moskva, đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN