Truyền thông Indonesia đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống J.Widodo

Chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đến Việt Nam từ 11-12/9 đã thu hút sự quan tâm của dư luận và được báo chí Indonesia thông tin đậm nét.

Chú thích ảnh
Thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước, chào mừng Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Việt Nam tại Phủ Chủ tịch chiều 11/9. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Giới chức Indonesia nhận định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược Indonesia-Việt Nam; tạo động lực chính trị thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước, đặc biệt về lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác về biển, nghề cá và tiến trình đàm phán phân định Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) giữa hai nước.

Hãng tin Antara và báo Jakarta Post đưa tin, trong cuộc gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, Tổng thống Widodo đã đề nghị Chính phủ Việt Nam loại bỏ các rào cản thương mại. Tại cuộc gặp, ông cũng bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Indonesia phát triển kinh doanh nhiều hơn nữa tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Indonesia và Việt Nam đã ký Thông cáo chung về tự nguyện tham gia hợp tác quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường các cuộc đàm phán về một khu vực đặc quyền kinh tế.  

Các báo tại Indonesia đưa thông tin về các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ (MoU) đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm, trong đó có MoU về hợp tác du lịch, nghề cá, hợp tác y tế, ký kết Kế hoạch Hành động giai đoạn 2019-2023 và một số thỏa thuận quan trọng khác, trong đó có thỏa thuận về hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo trong khu vực, hợp tác thương mại song phương, với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2020; thỏa thuận xóa bỏ rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau.  

Một số phát biểu của Tổng thống Widodo và Ngoại trưởng Retno Marsudi đã được truyền thông Indonesia trích dẫn. Trong đó, Tổng thống Widodo đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hiện nay giữa hai nước; đánh giá cao việc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN (ALG) sẽ diễn ra ở Bali, Indonesia vào tháng 10 tới; cho rằng hội nghị ALG có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động hiện nay; hội nghị là cơ hội để ASEAN thể hiện quyết tâm hợp tác tự cường về kinh tế và cam kết mạnh mẽ hợp tác phát triển, xóa đói, giảm nghèo; là cơ hội để các quốc gia ASEAN tuyên ngôn với thế giới về những thành tựu đạt được trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), chiều 12/9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu với báo chí về chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh việc Indonesia đang thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng với Việt Nam; đánh giá cao việc hai nước ký kết MoU về hợp tác nghề cá, trong đó có nội dung về chống đánh bắt cá trái phép; đánh giá cao việc lãnh đạo hai nước nhất trí quyết tâm đẩy nhanh tiến trình đàm phán phân định vùng EEZ.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Ngày 12/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Joko Widodo, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN