Trung tâm mới vinh danh lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Một trong những tòa nhà đẹp nhất tại Havana đã được chuyển đổi công năng để trở thành bảo tàng vinh danh lãnh tụ Fidel Castro.
Chú thích ảnh
Hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro được trình chiếu tại bảo tàng ở Havana. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera cho biết Trung tâm Fidel Castro Ruz được thành lập trong tháng 11, sau 3 năm thi công. Xung quanh nơi đây có đến 10.000 cây xanh.

Buổi lễ khánh thành vào ngày 25/11 có sự góp mặt của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng em trai lãnh tụ Fidel Castro là ông Raul Castro.

Trung tâm bao gồm một nhà hát 190 chỗ ngồi và không gian trưng bày triển lãm. Còn có một khu vực trồng các loại cây được quốc gia bạn bè của Cuba gửi tặng. Trung tâm mới này sẽ hoạt động với vai trò một nơi nghiên cứu và thư viện.

Chú thích ảnh
Bên trong Trung tâm Fidel Castro Ruz. Ảnh: Reuters

Trong trung tâm này có trưng bày bục nơi lãnh tụ Fidel từng đứng phát biểu, ngoài ra còn có khẩu AK-47 ông thích đeo và các màn hình tái hiện các sự kiện như Vịnh Con Lợn dựa trên công nghệ máy tính. Cửa trước của trung tâm có một bức chân dung điện tử của nhà cách mạng, anh hùng Jose Marti.

Nhà sử học Rene Gonzalez Barrios, hiện giữ chức giám đốc của trung tâm mới này, chia sẻ rằng nhiều công dân nước ngoài đã ủng hộ tiền nhưng muốn ẩn danh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.