Trung Quốc thúc đẩy hợp tác với Singapore và Philippines

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/11 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 đang diễn ra ở Thái Lan.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng trong bối cảnh đối mặt với đại dịch COVID-19 và những thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, quan hệ Trung Quốc - Singapore vẫn duy trì đà phát triển tốt. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế của hai nước, mà còn góp phần thúc đẩy ổn định và thịnh vượng của khu vực.     

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh nước này sẽ hợp tác với Singapore để đạt được bước tiến mới trong quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Theo ông, hai bên cần thúc đẩy các dự án hợp tác trong lĩnh vực số hóa, phát triển xanh và các lĩnh vực khác.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh Singapore mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Trung Quốc và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương hiện nay, cũng như nâng cấp các dự án liên chính phủ. 

Trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Philippines cần tạo điểm nhấn trong hợp tác và nâng cao chất lượng hợp tác vì lợi ích của người dân hai nước. Ông cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phụ phẩm chất lượng cao của Philippines, đồng thời cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Philippines cũng cần hợp tác để bác bỏ chủ nghĩa đơn phương, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. 

Trong khi đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos nhấn mạnh Philippines mong muốn hợp tác với Trung Quốc để khai thác tiềm năng và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Trần Quyên (TTXVN)
Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp hẹp lần thứ nhất
Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp hẹp lần thứ nhất

Sáng 18/11/2022, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) dự Phiên họp hẹp lần thứ nhất - Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN