Trung Quốc ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Ngày 24/7, trong một động thái nhằm đáp trả những bước đi cứng rắn của Mỹ, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô.

Chú thích ảnh
Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo Nhân dân Nhật báo và Global Times, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 24/7 cho biết nhà chức trách nước này đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston (bang Texas).

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô được mở dưới thời Tổng thống George Bush vào tháng 10/1985 và phụ trách công tác lãnh sự tại một số tỉnh và khu vực trong đó có khu tự trị Tây Tạng ở tây nam Trung Quốc.

Tiếp tục cập nhật...

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
FBI tố Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco che giấu một người bị truy nã
FBI tố Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco che giấu một người bị truy nã

Mỹ cáo buộc Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco che giấu đối tượng là một nhà nghiên cứu có quan hệ với quân đội Trung Quốc thuộc danh sách truy nã của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN