Trung Quốc đưa ra các tiêu chuẩn với máy bay không người lái dân dụng

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Trung Quốc ngày 2/6 đã công bố bộ tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc đầu tiên đối với ngành công nghiệp máy bay không người lái dân dụng để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành này.

Chú thích ảnh
UAV FH-97 của Trung Quốc. Ảnh: The Drive

Theo Cục Quản lý Nhà nước về Thị trường Trung Quốc, văn bản mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 sẽ giúp ngăn chặn các vấn đề chất lượng và an toàn của các máy bay không người lái dân dụng.

Bộ tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật bao gồm 17 đầu mục từ hàng rào điện tử đến quy trình xử lý khẩn cấp và nhận dạng từ xa. Bộ tài liệu này sẽ hướng dẫn việc thiết kế, sản xuất và thử nghiệm máy bay không người lái và giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Bộ tiêu chuẩn áp dụng đối với máy bay không người lái siêu nhỏ, nhẹ và nhỏ, và không áp dụng với máy bay mô hình.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Thống đốc Sevastopol: Trên 10 máy bay không người lái Ukraine tập kích Crimea
Thống đốc Sevastopol: Trên 10 máy bay không người lái Ukraine tập kích Crimea

Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm cho biết cuộc đột kích có sự tham gia của trên 10 máy bay không người lái đã bị đẩy lùi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN