Trung Quốc đã tiêm vaccine COVID-19 cho một số nhóm lao động từ tháng 7

Trung Quốc đã tiêm một số loại vaccine phòng COVID-19 ở giai đoạn thử nghiệm cho nhóm lao động đặc thù được lựa chọn bao gồm nhân viên y tế và lực lượng biên phòng, từ tháng 7.

Chú thích ảnh
Nhiều lao động tại Trung Quốc được tiêm vaccine từ hơn một tháng trước. Ảnh: AFP

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) – ông Zheng Zhongwei xác nhận với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng chính phủ đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 vốn trong giai đoạn thử nghiệm.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời ông Zheng Zhongwei khẳng định việc tiêm chủng cho một số nhóm lao động nhất định hoàn toàn “tuân thủ pháp luật”.

Nhưng ông Zheng Zhongwei không nêu rõ loại sản phẩm nào được sử dụng. Có tới 4 trong số 7 vaccine phòng COVID-19 bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối trên thế giới được sản xuất bởi các công ty Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Zheng không tiết lộ có bao nhiêu người đã được tiêm mà chỉ nói rằn bước tiếp theo là đặt mục tiêu tiêm được vaccine cho nhiều người hơn trước mùa thu và mùa đông. NHC đã cân nhắc sử dụng “quy tắc khẩn cấp” từ tháng 4 nhưng đến 24/6 này mới được chấp thuận để thi hành hình thức này.

Ông Zheng tiết lộ rằng trong thời gian tới, chương trình vaccine sẽ bao gồm cả cá nhân làm việc trong ngành dịch vụ và giao thông, chợ truyền thống để hình thành “rào miễn dịch”.

Về vấn đề giá cả, ông Zheng cho biết tất cả các vaccine phòng COVID-19 của Trung Quốc sẽ “phù hợp với công chúng”. Trước đó, ngày 18/8 Chủ tịch Sinopharm – công ty mẹ của CNBG- ông Liu Jingzhen tiết lộ mức giá của 2 liều vaccine phòng COVID-19 có thể là 1.000 nhân dân tệ (trên 3,3 triệu đồng).

Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc (CNBG) đã được bật đèn xanh để tiến hành giai đoạn thử nghiệm vaccine thứ 3 tại Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ngoài ra, CNBG còn được phép tiến hành thử nghiệm tại Bahrain, Peru, Maroc và Argentina. Chủ tịch CNBG là Yang Xiaoming cho biết có 20.000 người đã tham gia thử nghiệm vaccine tại nước ngoài và kết quả ban đầu khá tích cực.

Giáo sư Zhao Dahai tại Đại học Jiao Tong Thượng Hải phân tích rằng quyết định của Trung Quốc tiêm vaccine trong giai đoạn thử nghiệm cho một số nhóm lao động then chốt cho thấy sự tự tin vào độ an toàn và tính hiệu quả.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc đã 'âm thầm' thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm nguy cơ cao
Trung Quốc đã 'âm thầm' thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm nguy cơ cao

Ngày 22/8, một quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc cho biết quốc gia này đã bắt đầu đưa vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thử nghiệm vào sử dụng cho những nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh từ hồi tháng 7 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN