Trung Quốc chi tiền 'khủng' thâu tóm công ty dữ liệu lớn nhất châu Âu

Các nhà đầu tư Trung Quốc đã “âm thầm” giành quyền kiểm soát một công ty quản lí các thông tin nhạy cảm có trụ sở ở London (Anh).

Trụ sở Global Switch tại London (Anh).

Phản ứng trước động thái từ các nhà đầu tư Trung Quốc, giới chính trị gia và chuyên gia Anh tối ngày 6/1 đã kêu gọi các cơ quan an ninh nước này điều tra vụ thâu tóm cổ phần trị giá lên tới 100 triệu bảng (tương đương 3.075 tỷ đồng) chỉ trong những ngày cuối năm giúp các nhà đầu tư Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát công ty Global Switch – trung tâm vận hành dữ liệu lớn nhất châu Âu.

Chính quyền Australia cho biết sẽ chuyển các tập dữ liệu lấy từ Bộ quốc phòng nước này ra khỏi chi nhánh của Global Switch tại Sydney, do lo ngại giới chức Bắc Kinh có thể tiếp cận được với những bí mật quân sự của quốc gia này.

Chuyên gia an ninh Giáo sư Anthony Glees cáo buộc chính quyền Anh đã “thất bại trong việc giải quyết mối đe dọa này” cũng như chỉ trích các bộ trưởng “quá mải mê” với việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà mạo hiểm bỏ qua vấn đề an ninh quốc gia.

Nghị sĩ phái bảo thủ Nigel Evans cũng đặt câu hỏi về những thỏa thuận đầu tư từ Trung Quốc: “Nếu như những nước khác như Australia còn lo ngại, thì tại sao chúng ta lại không?”.

Trước đó, một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc hoạt động như một tập đoàn liên doanh có tên gọi Elegant Jubilee đã tăng số cổ phần trong công ty Global Switch lên 51% thông qua một loạt thỏa thuận kín đáo ký kết trong khoảng thời gian Giáng sinh – Năm mới. Việc chuyển giao quyền lực gần như không được chú ý vì trong khoảng thời gian đó phần lớn mọi người đều đi nghỉ lễ.

Người sáng lập ra Elegant Jubilee là Li Qiang – ông chủ của công ty trung tâm dữ liệu Trung Quốc DailyTech và tập đoàn hiện đang nằm dưới sự dẫn dắt của Tập đoàn Thép Jiangsu Sha – nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn Elegant Jubilee cho biết họ hoàn toàn là những nhà đầu tư độc lập và không có bất kỳ mối liên hệ nào với chính quyền Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Giáo sư Glees nhận xét: “Đảng Cộng sản Trung Quốc nhúng tay vào mọi miếng bánh”. Bên cạnh đó, việc kiểm soát Global Switch có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc “dễ dàng tiếp cận với lượng dữ liệu lớn phương Tây”.


Trước đó, Global Switch thuộc quyền kiểm soát của anh em nhà tài phiệt Reuben – David và Simon – hiện đang sở hữu 49 % cổ phần công ty. Họ đã bán 2,4 tỷ bảng Anh cổ phần cho các nhà đầu tư Trung Quốc thuộc tập đoàn Elegant Jubilee trong tháng 12/2016.

Global Switch được sáng lập từ năm 1998, là một trong các công ty tư nhân lớn nhất nước Anh với 11 chi nhánh trên toàn thế giới, trong đó có 2 chi nhánh ở khu tài chính Canary Wharf (London). Đây là nơi lưu trữ một lượng thông tin mật khổng lồ cho ngân hàng, chính phủ các nước và các công ty.

Global Switch cho biết anh em nhà Reuben vẫn tiếp tục điều hành công việc làm ăn của công ty cùng với các nhà đầu tư Trung Quốc. Người phát ngôn của Global Switch mô tả công ty “không có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng” được lưu trữ trong kho dữ liệu cũng như một thỏa thuận an ninh đã đạt được giữa các bên nhằm hạn chế việc tiếp cận của các nhà đầu tư Trung Quốc vào các trung tâm dữ liệu.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Quân Houthi mừng rơn khi tóm được tàu lặn của Hải quân Mỹ
Quân Houthi mừng rơn khi tóm được tàu lặn của Hải quân Mỹ

Thợ lặn của lực lượng Houthi đã vui sướng ăn mừng sau khi bắt được phương tiện lặn không người lái (UUV) của Hải quân Mỹ ngoài khơi Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN