Trung Quốc âm thầm tích trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD

Bắc Kinh đã bắt đầu gia nhập xu thế các quốc gia tìm đến vàng và trong liên tiếp 2 tháng tăng lượng vàng dự trữ tới 59,94 triệu ounce (1.873 tấn).

Chú thích ảnh
Các nước đổ xô đi mua vàng để thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD. Ảnh: Reuters

Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về động thái này trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang quay lưng với đồng bạc xanh Mỹ.

Kênh truyền hình RT dẫn số liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 11/2 đưa tin, tính đến cuối tháng 1, lượng vàng dự trữ quốc gia của Trung Quốc tăng gần 12 tấn so với tháng 12/2018. Tổng giá trị kim loại quý hiếm nước này đang dự trữ là 79,3 tỷ USD, tăng 3% so với cuối năm ngoái.

Trước tháng 12/2018, ngân hàng trung ương Trung Quốc không hề báo cáo về lượng vàng dự trữ tăng trong hơn 2 năm. Số liệu công bố chính thức không thay đổi trong hai thời điểm tháng 10/2016 và tháng 11/2018.

Với thông tin Trung Quốc thu mua và tăng lượng vàng dự trữ, giá vàng ngay lập tức leo cao, lên mức 1.315 USD/ounce.

Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng được các ngân hàng trung ương các nước bổ sung vào kho bạc của họ vào năm 2018 đạt mức cao thứ hai. Các quốc gia đã mua vào 651,5 tấn vào năm ngoái và hiện giữ gần 34.000 tấn. Nga dẫn đầu các giao dịch mua vàng trong khi tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, tiếp theo là các nhà mua lớn khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Ấn Độ, Iraq, Ba Lan và Hungary.

Trung Quốc cũng đang tìm cách “đa dạng hóa nguồn dự trữ” để thoát khỏi sự lệ thuộc vào đồng bạc xanh, ông Jeffrey Halley - nhà phân tích thị trường cao cấp tại nhà môi giới tiền tệ OANDA – nhận định. Trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), chuyên gia này cho rằng tình hình chính trị toàn cầu, trong đó có cuộc chiến thương mại với Mỹ, đang thúc đẩy sự quan tâm của Trung Quốc tới việc mua vàng như một “kênh trú ẩn an toàn”.

Tính đến tháng 1, Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ sáu trong số những quốc gia dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Với 67,6 triệu ounce (2.112 tấn) vàng, Nga hiện đứng ở vị trí thứ 5, sau Mỹ, Đức, Pháp và Italy.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ có thể lùi thời hạn 'đình chiến thương mại' với Trung Quốc
Mỹ có thể lùi thời hạn 'đình chiến thương mại' với Trung Quốc

Ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, dù không thực sự muốn, nhưng ông có thể xem xét lùi "đôi chút" thời hạn chót "đình chiến" để  đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN