Vụ phóng thử tên lửa tầm trung siêu thanh mới của Triều Tiên ngày 6/1/2025. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời bà Kim Yo Jong nói rõ dù mối quan hệ cá nhân giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump là “không tồi” nhưng mối quan hệ đó sẽ không phục vụ cho mục đích phi hạt nhân hóa.
Cũng theo bà Kim Yo Jong, Mỹ cần chấp nhận thực tế đã thay đổi kể từ sau các cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên trong quá khứ, và trong tương lai sẽ không có cuộc đối thoại nào về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm phủ nhận vị thế của Triều Tiên là một quốc gia có tiềm lực hạt nhân đều sẽ bị bác bỏ hoàn toàn", bà nhấn mạnh.
Bà Kim Yo Jong đưa ra tuyên bố trên sau khi giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên nhằm hướng đến một Bán đảo Triều Tiên “hoàn toàn phi hạt nhân”.
Một ngày trước đó, nữ quan chức này cũng tuyên bố Bình Nhưỡng từ chối đối thoại với Seoul vì liên minh Mỹ - Hàn.
Theo giới phân tích, tuyên bố của bà Kim có thể được hiểu là thông điệp chiến lược của Bình Nhưỡng nhằm đặt lại giới hạn cho bất kỳ nỗ lực tái khởi động đàm phán nào từ phía Washington. Theo đó, Bình Nhưỡng thể hiện sẵn sàng đối thoại nhưng với điều kiện phải được tôn trọng vị thế hạt nhân và sẽ chỉ đàm phán về các chủ đề khác.
Quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ từng chứng kiến giai đoạn ấm lên hiếm hoi trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump với 3 cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.