Trên 83 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi điều kiện mùa Đông khắc nghiệt  

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin từ Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ ngày 6/1 cho biết, trên 83 triệu người trên khắp nước Mỹ sẽ phải trải qua điều kiện mùa Đông khắc nghiệt trong tuần này.
Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày đặc tại Washington, DC, Mỹ ngày 3/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyết sẽ ảnh hưởng đến những người Mỹ từ Bờ Đông đến Tây Bắc Thái Bình Dương, với thời tiết dự kiến sẽ mạnh hơn từ đêm 6/1 (giờ địa phương).

Trong khi đó, các cơn bão dự kiến sẽ tạo ra lượng tuyết dày hơn bắt đầu từ đêm thứ Năm ở giữa Đại Tây Dương trước khi đi qua vùng Đông Bắc từ Pennsylvania đến Boston. Trận tuyết rơi nhiều nhất dự kiến sẽ xảy ra trong giờ cao điểm vào ngày thứ Sáu, trong đó cơn bão có thể tạo ra tuyết dày tới 2 feet (hơn 60cm) ở một số khu vực và sức gió lên tới 40 dặm/ giờ (hơn 64km/giờ). 

Tin tức về thời tiết mùa Đông khắc nghiệt được đưa ra sau khi những người lái xe ô tô ở khu vực tàu điện ngầm Washington, D.C. đã bị mắc kẹt trong hơn 20 giờ trên đường I-95 trong bối cảnh tuyết rơi dày vào đầu tuần này. Đáng chú ý,  các khu vực của bang Washington và Oregon cũng đang được thông báo về lũ lụt trong bối cảnh có tin bão. Các bang trên dự kiến sẽ hứng chịu tuyết và mưa lớn vào thứ Sáu, với khả năng tuyết rơi dày tới 18 inch (gần 46cm) ở một số khu vực và lượng mưa lên đến 5 inch (khoảng 12,5 cm) ở những nơi khác.

Nhiệt độ lạnh được dự báo sẽ đi kèm với các cơn bão mùa Đông, ảnh hưởng đến Texas và các khu vực của Trung Tây. Thời tiết có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hủy chuyến bay, được thúc đẩy bởi sự bùng phát của đại dịch COVID-19, đã gây khó khăn cho ngành hàng không kể từ Giáng sinh. Các hãng hàng không đã hủy hơn 1.700 chuyến bay hồi giữa tuần này do thời tiết và tình trạng thiếu nhân viên do COVID-19 gây ra.

Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Lào tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của nước này trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với các thách thức của thời đại mới, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển một cách chất lượng và bền vững.