Tổng thống Zelensky thừa nhận Nga kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine

Trong bài phát biểu qua video trước Quốc hội Luxembourg hôm 2/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi phải tự vệ trước gần như toàn bộ quân đội Nga. Tất cả các lực lượng quân sự sẵn sàng chiến đấu của Nga đều tham gia vào chiến dịch quân sự này”, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Zelensky nói và cho biết thêm rằng chiến tuyến hiện trải dài hơn 1.000km.

Trước đó, hãng thông tấn TASS cũng đưa tin rằng Tổng thống Zelensky cho biết mỗi ngày lực lượng vũ trang Ukraine mất tới khoảng 100 binh sĩ trong cuộc xung đột với Nga và 450-500 binh sĩ khác bị thương.

Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Tình hình khó khăn nhất là tại miền đông Ukraine, nam Donetsk và Lugansk. Chúng tôi mất 60-100 binh sĩ mỗi ngày và khoảng 500 quân nhân khác bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ”. Ông cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đang giữ vành đai phòng thủ ở miền đông Ukraine, đồng thời tiến hành phản công và gây sức ép ở khu vực Kharkov.

Cũng trong ngày 2/6, theo báo cáo tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã nắm quyền kiểm soát hầu hết thành phố Severodonetsk chiến lược ở miền đông nước này, trong khi các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn đang tiếp tục nổ ra. Trang Guardian (Anh) dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Lugansk Serhiy Hayday cho biết giao tranh đang tiếp diễn tại các khu vực phía nam và phía tây Severodonetsk, trong khi các lực lượng Nga đang tìm cách bao vây các tuyến phòng thủ của Ukraine. Ông nói rằng các binh sĩ Ukraine tại Severodonetsk đã “rút tới những vị trí có lợi hơn, được chuẩn bị từ trước”.

Về phần mình, Người phát ngôn chính của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, đã tuyên bố rằng số lượng lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine đã giảm một nửa kể từ khi bắt đầu chiến tranh, do các cuộc tấn công chính xác cao của Nga. Ông cũng đưa ra lời cảnh báo những binh sĩ đang chiến đấu với tư cách lính đánh thuê ở Ukraine rằng “theo luật nhân đạo quốc tế, lính đánh thuê không phải là binh sĩ và họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc Mỹ cung cấp các hệ thống tên lửa tiên tiến cho Ukraine cũng làm tăng nguy cơ “nước thứ ba” bị kéo vào cuộc xung đột. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bình luận rằng Moskva coi động thái viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine là vô cùng tiêu cực và sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực diện Nga-Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thêm: “Chúng tôi tin rằng Mỹ đang đổ thêm dầu vào lửa một cách có chủ đích”.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm “phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine”. Sau hơn 3 tháng giao tranh, xung đột vẫn diễn ra ác liệt tại Donbass, miền đông Ukraine. Trong khi đó, Moskva và Kiev đã đổ lỗi cho nhau khiến các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc từ cuối tháng 3 cho đến nay. Nga cho rằng Ukraine không sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, trong khi các quan chức Kiev cáo buộc Moskva mới là bên khiến đàm phán đi vào ngõ cụt.

Trong động thái mới đây nhất, bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga), cho biết Nga sẵn sàng đàm phán và ký các thỏa thuận hòa bình với với Ukraine. Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, rằng ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hải Vân/Báo Tin tức
Nga tố phương Tây gieo rắc nguy cơ xung đột ở châu Á-Thái Bình Dương theo kịch bản Ukraine
Nga tố phương Tây gieo rắc nguy cơ xung đột ở châu Á-Thái Bình Dương theo kịch bản Ukraine

Ngày 1/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tuyên bố các chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã dẫn tới điều ông miêu tả là “một sự suy thoái hoàn toàn của tình hình chính trị-quân sự ở châu Âu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN