Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 25/1/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo đó, tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng từ chức nếu điều đó đảm bảo hòa bình cho Ukraine hay không, Tổng thống Zelensky đã nói: "Nếu (điều đó đảm bảo) hòa bình cho Ukraine, nếu các bạn thực sự cần tôi từ chức, tôi đã sẵn sàng. Tôi có thể đổi nó lấy (tư cách thành viên) NATO".
Tổng thống Ukraine trước đó cũng cho biết rằng quân đội nước ông sẽ cần phải tăng gấp đôi quy mô nếu NATO từ chối từ cách thành viên của nước này. Vào đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nói rằng việc Kiev gia nhập NATO là không thực tế.
Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh tình hình liên quan đến cuộc chiến Nga – Ukraine đang diễn biến khá nhanh trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, thay vì có Ukraine và châu Âu cũng tham dự thì cả Nga và Mỹ - đã và đang xúc tiến các cuộc đàm phán – đều khẳng định chưa phải thời điểm phù hợp để Kiev và Brussels tham dự.
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết đất nước của ông sẽ không chấp nhận các cuộc đàm phán giữa Moskva và Washington tại Riyadh vào tuần trước vì Kiev bị loại khỏi các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Bên cạnh đó, Ukraine vẫn đang tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ, Anh và nhiều nước phương Tây khác trong việc giải quyết cuộc xung đột với Nga thông qua các giải pháp có lợi cho Kiev.
Với Mỹ, nước này được cho là đang tìm cách tiến hành đàm phán về nguồn khoáng sản nhằm đổi lại sự đảm bảo an ninh từ Washington. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/2 liên quan vấn đề này, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục đối thoại với các đối tác. Không ai từ chối bất cứ điều gì, chúng tôi đang tiến hành một quá trình làm việc bình thường". Nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ và Ukraine sẽ có thể sớm đạt được thỏa thuận về khoáng sản trong thời gian ngắn sắp tới.
Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 22/2, ông Zelensky đã nhận được sự đảm bảo rằng London sẽ ủng hộ tuyệt đối với Ukraine cũng như sẽ thúc đẩy các vấn đề nhằm đảo bảo an ninh cho Kiev.
Trên thực địa, vào ngày 24/2, chính quyền Ukraine cho biết chỉ trong một đêm, Nga đã phóng số lượng kỷ lục tới 267 thiết bị bay không người lái (UAV ) vào Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh đó là cuộc tấn công lớn nhất bằng các UAV của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.
“Chúng ta cần phải làm hết sức mình để mang lại một nền hòa bình lâu dài và công bằng cho Ukraine. Điều này có thể thực hiện được trong sự đoàn kết của tất cả các đối tác – chúng ta cần sức mạnh của toàn bộ châu Âu, sức mạnh của nước Mỹ, sức mạnh của tất cả những ai muốn có một nền hòa bình lâu dài”, ông Zelensky phát biểu trên mạng xã hội X.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng rút lui nếu Ukraine được chấp thuận gia nhập EU và NATO.
Theo đó, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rời bỏ vị trí tổng thống nếu cần thiết để đạt được thỏa thuận có lợi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky đã nói: "Vì hòa bình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nếu ngày mai Ukraine được chấp nhận vào EU và NATO, nếu quân đội Nga rút lui và chúng tôi nhận được sự đảm bảo về an ninh, tôi sẽ không còn cần thiết nữa”.