Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc họp báo chung ngày 18/9/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo truyền thông và giới chuyên gia Nga ngày 19/9, Anh đã không thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chính sách cứng rắn hơn đối với Nga trong chuyến thăm London của ông Trump. Mặc dù Tổng thống Mỹ một lần nữa tuyên bố sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và tiếp tục yêu cầu châu Âu từ bỏ dầu mỏ của Nga, ông vẫn tìm cách giải quyết xung đột ở Ukraine và cải thiện quan hệ với Moskva.
Trước đó, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã diễn ra vào ngày 18/9. Trong số các vấn đề khác, hai nhà lãnh đạo một lần nữa thảo luận về Ukraine. Tại cuộc họp báo, ông Trump đã đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Moskva nhưng không đưa ra bất kỳ tuyên bố cực đoan nào. Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer đã công khai thừa nhận rằng ông đã hối thúc Tổng thống Trump tăng cường áp lực lên Nga.
Tờ Nezavisimaya Gazeta (Nga) nhận định: "Kết luận duy nhất có thể rút ra từ bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Anh là ông ấy vẫn hy vọng đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán và đạt được hòa bình dựa trên những điều khoản mà ông ấy coi là thỏa hiệp. Những điều khoản này bao gồm nhượng bộ lãnh thổ, việc Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, và có lẽ còn một số điều khoản khác. Nhưng hành động của ông Trump, chứ không phải lời nói, cho thấy ông ấy không có ý định từ bỏ sự ủng hộ dành cho Kiev".
Hãng Reuters trước đó đưa tin Lầu Năm Góc, lần đầu tiên dưới thời chính quyền Trump, đã cho phép hai chuyến hàng vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ đến Ukraine theo cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine. Các chuyến hàng này được tài trợ bởi Hà Lan và Đức.
Nhận định về các vấn đề trên, nhà phân tích chính trị và chuyên gia của Câu lạc bộ thảo luận Valdai có trụ sở ở Nga, ông Andrey Kortunov, nói với Izvestia rằng giọng điệu của Tổng thống Trump đối với Nga khó có thể thay đổi, vì khó có nhà lãnh đạo châu Âu nào có thể thuyết phục được Nhà Trắng.
Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev cho biết với Izvestia rằng việc ông Trump có thái độ đối đầu hơn với Nga tại Anh là điều dễ hiểu, bởi Thủ tướng Starmer đang gây sức ép. Ông Kosachev nhấn mạnh: "Rõ ràng, ông Starmer làm vậy để kéo Tổng thống Trump theo lập trường cứng rắn vốn đang được nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Anh, ủng hộ. Vì thế, tôi không loại trừ khả năng Anh sẽ còn có thêm những hành động khiêu khích nếu họ cho rằng điều đó sẽ giúp tăng sức ép lên Tổng thống Mỹ".
Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva tiết lộ với báo Izvestia (Nga) rằng các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho một cuộc họp mới nhằm nối lại hoạt động của các phái bộ ngoại giao. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Nga, ngày tổ chức cuộc họp song phương mới để bình thường hóa hoạt động của đại sứ quán hai nước hiện đang được đàm phán.
"Các cuộc đàm phán của chúng tôi với các đối tác Nga tập trung vào việc khôi phục hoạt động của các đại sứ quán của chúng tôi tại Moscow và Washington, thay vì hướng đến việc bình thường hóa hoặc cải thiện quan hệ rộng rãi hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán này trong tương lai, vào thời điểm thuận tiện cho cả hai bên", phái đoàn ngoại giao Mỹ cho biết.