Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom tại Khu phi quân sự (DMZ) năm 2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, trong một cuộc họp báo ngày 13/3, Tổng thống Trump đã nhận xét, mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có "rất nhiều vũ khí hạt nhân".
Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu ông có kế hoạch tái lập quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên như trong nhiệm kỳ đầu tiên hay không, Tổng thống Trump đáp: “Vâng, tôi sẽ làm vậy”.
Ông chủ Nhà Trắng thứ 47 bổ sung: "Tôi từng có mối quan hệ tuyệt vời với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra. Ông Kim Jong-un có rất nhiều vũ khí hạt nhân... và những nước khác cũng vậy. Bạn có Ấn Độ, Pakistan. Có những nước khác có chúng".
Theo Yonhap, phát biểu của Tổng thống Trump làm tăng thêm kỳ vọng rằng ông sẽ tìm cách khôi phục lại hoạt động ngoại giao cá nhân trực tiếp của mình với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã tham gia hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore năm 2018. Hội nghị thượng đỉnh thứ hai được tổ chức một năm sau đó tại Hà Nội. Nhưng cựu Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã không thống nhất được một thỏa thuận để kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Yonhap đánh giá quan hệ Mỹ - Triều Tiên kể từ sau khi ông Trump rời nhiệm sở ở nhiệm kỳ đầu tiên đã rơi vào cảnh trì trệ do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden quay trở lại chính sách "kiên nhẫn chiến lược" của chính quyền ông Barack Obama, ưu tiên củng cố liên minh và tăng cường áp lực quốc tế thay vì đối thoại để giải quyết các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.
Các chuyên gia nhận định rằng, khi trở lại vị trí tổng thống, ông Trump có thể theo đuổi một hội nghị thượng đỉnh khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, nếu hội nghị mới được hiện thực hóa, khả năng đạt được thỏa thuận lần này thấp hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump bởi nhà lãnh đạo Kim Jong-un rõ ràng theo đuổi vị thế quốc gia hạt nhân.
Vài ngày sau khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ liên lạc lại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông còn đánh giá nhà lãnh đạo Triều Tiên là “người thông minh”. Đáng chú ý, Tổng thống Trump tuyên bố ông vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Trong một diễn biến khác gần đây, vào ngày 10/3, Nhà Trắng tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Hoàng Hải vào sáng cùng ngày. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng James Hewitt dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đánh giá vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng không đe dọa trực tiếp lãnh thổ của Mỹ cũng như của các đồng minh. Ông Hewitt tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời cho biết cam kết của Mỹ về việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn không thay đổi.
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn kéo dài 11 ngày mang tên “Lá chắn tự do”. Bình Nhưỡng phản đối các cuộc tập trận này, cho rằng có thể dẫn đến tình hình cấp bách trên Bán đảo Triều Tiên.