Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN
Tờ Straits Times (Singapore) trích dẫn nội dung nhà lãnh đạo Mỹ Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/4: “Khi thuế quan được áp dụng, thuế thu nhập của nhiều người sẽ được giảm đáng kể, thậm chí là không còn nữa. Mục tiêu sẽ tập trung vào những người có thu nhập dưới 200.000 USD/năm”.
Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng lập luận rằng doanh thu từ thuế quan có thể thay thế thuế thu nhập. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học bày tỏ hoài nghi về những tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng.
Quan điểm về thuế quan của ông Trump khiến thị trường chao đảo trong khi người dân Mỹ lo âu về giá cả tăng cao, thúc đẩy cảnh báo suy thoái và kéo theo nhiều ý kiến quan ngại về vai trò "nơi trú ẩn" của Mỹ. Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Mỹ từ lâu được coi là nơi trú ẩn an toàn về tài chính. Tình trạng bán tháo đồng USD, cổ phiếu và trái phiếu kho do hoảng loạn về cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua dẫn đến nhiều ý kiến băn khoăn liệu điều đó còn đúng như trước đây không.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày 27/4 nhận định với ABC News: “Tôi không nghĩ rằng điều này nhất thiết là mất niềm tin. Chính quyền Tổng thống Trump đang thiết lập nguyên tắc cơ bản để các nhà đầu tư biết rằng thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ là nơi an toàn và lành mạnh nhất thế giới”.
Bản thân Tổng thống Trump cũng từng phát biểu: "Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, và chúng ta sẽ cắt giảm thuế cho người dân trong nước thông qua thu nhập từ thuế quan. Sẽ mất một thời gian trước khi chúng ta làm được điều đó”.
Tổng thống Trump muốn gia hạn các đợt cắt giảm thuế thu nhập đã được thông qua vào năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nhiều điều khoản trong đó sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2025. Hơn nữa, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề xuất mở rộng các khoản giảm thuế đồng thời hạ thuế suất doanh nghiệp từ 21% xuống còn 15%.
Tổng thống Trump vào ngày 2/4 công bố áp mức thuế cơ sở 10% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 5/4, cùng các mức thuế đối ứng nhằm vào từng quốc gia là đối tác thương mại của nước này từ ngày 9/4.
Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo tạm hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ, trừ Trung Quốc. Nhà Trắng giải thích việc này là dành thời gian cho các cuộc đàm phán thương mại, và trong thời gian này, mức thuế chung 10% vẫn có hiệu lực.