Tổng thống Trump: Mỹ - Nga họp cấp cao tại Munich để thảo luận về xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đại diện cấp cao của Mỹ và Nga sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14/2 theo giờ địa phương để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ông cũng xác nhận Ukraine được mời tham dự cuộc họp này.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13/2, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó đã mở đường cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa quan chức hai nước. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Nga trao đổi trực tiếp kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

"Họ sẽ có một cuộc họp tại Munich vào ngày mai. Nga sẽ có mặt cùng với phái đoàn của chúng ta", ông Trump thông báo.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Ukraine được mời tham dự, song không tiết lộ cụ thể định dạng của cuộc họp, cũng như liệu đây sẽ là cuộc đối thoại ba bên hay chỉ là các cuộc gặp song phương riêng rẽ.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, cố vấn truyền thông của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Dmytro Lytvyn, cho biết Ukraine không có ý định đàm phán với phía Nga tại Munich ngày 14/2, đồng thời cho rằng Mỹ, châu Âu và Ukraine cần có lập trường chung trước khi đàm phán với Moskva. Cố vấn Lytvyn tuyên bố: "Không có kế hoạch đàm phán với Nga tại Munich".

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/2 nhận định việc hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đối thoại là một "thành tựu quan trọng". Ông nhấn mạnh rằng điều này đã khởi động quá trình liên lạc giữa các cố vấn, bộ ngành liên quan, đặt nền móng cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo.

"Các nhà lãnh đạo đã thể hiện thiện chí chính trị và giao nhiệm vụ cho các trợ lý thiết lập liên lạc. Chúng tôi mong dư luận kiên nhẫn, bởi các cuộc thảo luận này cần thời gian để tạo đà", ông Peskov nói.

Hội nghị An ninh Munich năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 16/2 tại Đức, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ sẽ là Phó Tổng thống J.D. Vance, người dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố hội nghị là cơ hội để Washington định hình con đường phía trước trong vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, đặc phái viên của Mỹ về xung đột Ukraine, ông Keith Kellogg, dự kiến sẽ nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định triển khai binh sĩ để bảo vệ Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dươn (NATO) cần tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Hiện Nga chưa xác nhận việc tham dự hội nghị và cũng chưa công bố thành phần phái đoàn nếu có. Kể từ năm 2022, các quan chức Nga đã không tham gia sự kiện an ninh quan trọng này.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT/Reuters)

Dành cho bạn

Kenya ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Ebola

Kenya ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 6/10, Bộ trưởng Y tế Kenya Aden Duale thông báo nước này ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Ebola. Nạn nhân là một công dân Kenya từng sinh sống tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, qua đời sau khi trở về nước.

Dòng chảy dầu Trung Đông phục hồi khoảng 80% so với mức trước xung đột

Dòng chảy dầu Trung Đông phục hồi khoảng 80% so với mức trước xung đột

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn dầu khí Shell, ông Wael Sawan, cho biết dòng dầu xuất khẩu từ Trung Đông hiện đã phục hồi lên khoảng 80% mức trước khi xung đột nổ ra. Đây là một trong những đánh giá đáng chú ý nhất cho đến nay về tốc độ phục hồi xuất khẩu dầu của khu vực.