Tổng thống Trump muốn đích thân kiểm tra dự trữ vàng Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ ông có ý định đích thân đến kiểm tra dự trữ vàng của quốc gia tại kho Fort Knox ở Kentucky.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ The Hill (Mỹ) ngày 20/2 dẫn lời ông Trump khẳng định: “Tôi thực sự sẽ đến đó. Cả đời tôi đã nghe về Fort Knox. Đó là nơi cất giữ vàng”.

Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung: “Chúng ta sẽ mở cửa. Tôi dự kiến quan sát xem có vàng ở đó không. Có ai đánh cắp vàng ở Fort Knox không”.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk và một số thành viên đảng Cộng hòa như Thượng nghị sĩ Rand Paul cùng Thượng nghị sĩ Mike Lee đã vận động tiến hành kiểm tra lại kho vàng Fort Knox. Tỷ phú Musk thậm chí đưa ra tuyên bố vô căn cứ rằng vàng tại Fort Knox đã bị “rút ruột”.

Fort Knox là địa điểm lưu trữ vàng dự trữ của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Đáng chý ý, quân đội Mỹ cũng tổ chức cuộc huấn luyện lớn nhất tại địa điểm này vào mỗi mùa Hè. Theo Cục Đúc tiền kim loại Mỹ (US Mint), hiện có 147,3 triệu ounce vàng nằm tại Fort Knox, chiếm khoảng một nửa lượng vàng mà Bộ Tài chính quản lý.

Trong lịch sử từ khi hình thành đến nay, Fort Knox mới chỉ vài lần đón khách tham quan. Năm 1974, US Mint đã mời một nhóm nhà báo và phái đoàn quốc hội đến Fort Knox để quan sát trữ lượng vàng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ khi đó đã “bật đèn xanh” cho chuyến thăm sau khi xuất hiện tin đồn dai dẳng rằng vàng bị mất trộm.

Kể từ đó, Fort Knox được mở thêm một lần nữa. Vào năm 2017, Bộ trưởng Tài chính khi đó Steve Mnuchin đã đến thăm Fort Knox cùng Thống đốc Kentucky Matt Bevin và các đại biểu quốc hội.

Bộ trưởng Tài chính hiện tại Scott Bessent nói rằng ông sẽ vui vẻ sắp xếp chuyến thị sát cho bất kỳ thượng nghị sĩ nào quan tâm đến việc kiểm tra các kho vàng. Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Bessent khẳng định vẫn kiểm toán hàng năm đối với Fort Knox.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), Fort Knox được bảo mật kỹ càng. Chỉ có một vài người hiểu được cấu trúc và nội dung bên trong cơ sở này. Tuy nhiên, không một cá nhân nào nắm được mọi quy trình để mở kho vàng.

Fort Knox được xây dựng vào năm 1936 với 453 mét khối khối đá granit, 3.211 mét khối bê tông, 750 tấn thép gia cố và 670 tấn thép kết cấu. Cơ sở này được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trại Knox được thành lập trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và đóng vai trò trung tâm huấn luyện pháo binh. Nơi này được xây dựng cố định vào năm 1932 và mang tên gọi Fort Knox kể từ đó.

Năm 1937, lần đầu tiên vàng được đưa đến Fort Knox để Trung đoàn Kỵ binh số 1 bảo vệ. Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ tại châu Âu, quân đội Mỹ thành lập lực lượng thiết giáp ở Fort Knox. Trong gần 80 năm sau đó, Fort Knox được mệnh danh là "Ngôi nhà của Kỵ binh và Thiết giáp".

Hà Linh/Báo Tin tức (The Hill, AP)

Dành cho bạn

BoE cảnh báo khó duy trì lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục cao

BoE cảnh báo khó duy trì lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục cao

Ngày 25/9, Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cảnh báo việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại sẽ ngày càng khó khăn nếu giá năng lượng tiếp tục ở mức cao. Phát biểu này cho thấy quan điểm của các nhà hoạch định chính sách BoE đang chuyển dần theo hướng có thể tăng chi phí vay.

Đức và Áo triệt phá mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến

Đức và Áo triệt phá mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan chức năng Đức và Áo đang mở rộng chiến dịch nhằm ngăn chặn các đường dây lừa đảo đầu tư qua mạng. Trong khuôn khổ “Chiến dịch Herakles”, cơ quan chức năng đã xác định và cho ngừng hoạt động 13.888 số điện thoại tại Đức và Áo.

Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 25/9 (giờ địa phương) đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ bằng việc thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump thêm hai lần trước khi kết thúc năm nay, qua đó tăng gấp đôi số cuộc trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2026.