Tổng thống Trump đề cử đại sứ mới của Mỹ tại Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề cử Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan làm Đại sứ mới của Mỹ tại Nga thay ông John Huntsman. Việc bổ nhiệm cần phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Ông Sullivan là một trong những nhân vật nổi bật trong Bộ Ngoại giao Mỹ dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông Sullivan đã từng dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ trong đàm phán Nga-Mỹ về an ninh chiến lược tại Geneva hồi tháng 7 vừa qua. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan dự kiến được chọn làm Đại sứ Mỹ tại Nga. Ảnh: AFP

Một số ý kiến tại Mỹ lo ngại với việc bổ nhiệm ông Sullivan, Tổng thống D.Trump muốn tăng cường quan hệ với Nga và tìm cách bảo đảm chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Trong khi đó,  dư luận trong giới nghị sĩ Nga hy vọng ông Sullivan sẽ chú ý hơn đến các tiến trình đàm phán chính thức. 

Ông Sullivan sinh năm 1959, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ từ tháng 4/2017. Ông từng đảm nhận cương vị quyền Ngoại trưởng Mỹ trong thời gian ông Rex Tillerson từ chức trước khi Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Pompeo.

Tâm Hằng (TTXVN)
Tổng thống Mỹ bảo vệ quyết định ngăn Đại sứ Mỹ tại EU ra chất vấn liên quan cuộc điều tra luận tội
Tổng thống Mỹ bảo vệ quyết định ngăn Đại sứ Mỹ tại EU ra chất vấn liên quan cuộc điều tra luận tội

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 đã bảo vệ quyết định ngăn một nhà ngoại giao cấp cao đến làm chứng trong cuộc điều tra luận tội của Quốc hội, gọi thủ tục này là "tòa án chiếu lệ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN