Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ sự chỉ trích về tấn công người Kurd ở Đông Bắc Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10/10 đã kịch liệt bác bỏ sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế về chiến dịch quân sự mà nước này tiến hành nhằm vào lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria.

Phát biểu trước các nghị sĩ trong nội bộ đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, Tổng thống Erdogan đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và các cường quốc Arab như Saudi Arabia và Ai Cập - những nước phản đối cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ - là "không trung thực".

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Erdogan dọa sẽ "mở cửa", cho phép 3,6 triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ tới châu Âu nếu các nước châu Âu coi chiến dịch quân sự của Ankara ở Syria là một "sự chiếm đóng". 

Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc tấn công ở miền Bắc Syria là nhằm bảo vệ người dân Syria trước các lực lượng người Kurd vốn bị Ankara coi là "các phần tử khủng bố". Cũng theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu ngày 9/10 vừa qua, quân đội nước này đã tiêu diệt 109 "phần tử khủng bố".

Chiến dịch quân sự mang tên "Chiến dịch Mùa Xuân hòa bình" của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria đã bước sang ngày thứ 2, với việc các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Syria, cụ thể là phía Đông sông Euphrates. Trước đó, các máy bay chiến đấu và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh tạc nhiều mục tiêu của lực lượng người Kurd tại khu vực Đông Bắc Syria, mở đầu chiến dịch quân sự xuyên biên giới nhằm chống lại Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và các lực lượng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara đặt ngoài vọng pháp luật.

Chiến dịch được triển khai ít ngày sau khi các binh sĩ Mỹ rút khỏi khu vực này. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nước trong khu vực cũng như các nước phương Tây do lo ngại cuộc tấn công sẽ khiến các phần tử thánh chiến bị lực lượng người Kurd giam giữ tại khu vực này trốn thoát và tập hợp lực lượng trở lại. 

Trong hơn 5 năm qua, các lực lượng người Kurd tại Syria, được Mỹ hậu thuẫn, đã đi đầu trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria. Hiện YPG vẫn đang giam giữ hàng nghìn tay súng IS.

Phan An (TTXVN)
Phần Lan ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, lên án chiến dịch tại Syria
Phần Lan ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, lên án chiến dịch tại Syria

Chính phủ Phần Lan do đảng Dân chủ Xã hội lãnh đạo đã lên án chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, đồng thời tuyên bố sẽ ngừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu vũ khí cho Ankara. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN