Tổng thống Putin lái siêu xe chở lãnh đạo Ai Cập quanh đường đua Công thức 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân ngồi sau vô lăng chở người đồng cấp Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi đi một vòng xung quanh đường đua Công thức 1 ở Sochi trên chiếc limousine chống đạn Aurus Senat siêu sang.

Chú thích ảnh
Hai nhà lãnh đạo Nga- Ai Cập có chuyến tham quan trường đua trên siêu xe Aurus Senat. Ảnh: Sputnik

Theo kênh truyền hình RT, sau khi kết thúc các cuộc đối thoại vào ngày 17/10, hai nhà lãnh đạo đã tới đường đua Sochi Autodrom – nơi vừa diễn ra giải đua F1 Grand Prix Nga.

Hai nhà lãnh đạo đã có chuyến tham quan trường đua trên siêu xe Aurus Senat Limousine do Nga sản xuất dành cho Tổng thống Putin. Loại xe này mới chỉ xuất hiện hôm Tổng thống Putin nhậm chức vào tháng 5 vừa qua và nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận.

Chú thích ảnh
Đích thân Tổng thống Putin cầm lái. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Denis Manturov giới thiệu cho hai nhà lãnh đạo về chiếc xe. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Hai nhà lãnh đạo dạo một vòng đường đua Công thức 1. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Ai Cập Sisi không phải là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được đi trên mẫu xe mới của hãng Aurus. Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã giới thiệu chiếc xe cho Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan và một số vị khách cấp cao khác.

Video cận cảnh siêu xe chống đạn Aurus Senat trong lễ ra mắt (nguồn: RT):

Dòng xe Aurus được nghiên cứu và chế tạo từ năm 2012 với tên gọi Kortezh. Loại xe này dự kiến được sản xuất hàng loạt vào năm 2019 để phục vụ nhu cầu thị trường nội địa.

Đây là siêu xe mới với nội thất sang trọng và khả năng chống chịu va chạm cực “khủng”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Nhiều quốc gia ‘chia tay’ trái phiếu chính phủ Mỹ
Nhiều quốc gia ‘chia tay’ trái phiếu chính phủ Mỹ

Trung Quốc và Nhật Bản đều bán trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 8, một số quốc gia khác cũng có động thái tương tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN