Tổng thống Putin: Cấm vận khiến kinh tế châu Âu thiệt hại gấp nhiều lần Nga

Các biện pháp cấm vận của phương Tây từ năm 2014 đến nay đã làm nền kinh tế Nga thiệt hại 50 tỷ USD song lại khiến Liên minh châu Âu (EU) hứng chịu nặng hơn, thiệt hại đến 240 tỷ USD. 

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc trong hãng chế tạo xe hơi Renault của Pháp. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin đã đưa ra con số chênh lệch trên trong lúc trả lời câu hỏi của người dân trong chương trình trả lời phỏng vấn trực tuyến “Direct Line” tại thủ đô Moskva ngày 20/6. Không phải là nước có kim ngạch thương mại lớn với Nga nhưng Mỹ cũng mất 17 tỷ USD vì các lệnh trừng phạt kinh tế, trong khi Nhật Bản mất 27 tỷ USD. 

“Điều đó tác động đến công ăn việc làm tại những quốc gia này, trong đó có EU. Họ để mất thị trường của chúng ta”, đài RT dẫn lại tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga. 

Tổng thống Putin nói thêm rằng phương Tây không chắc sẽ sớm thay đổi thái độ đối với Nga nên nước này cần phải củng cố nền kinh tế để đảm bảo vị thế. Theo ông, Moskva đã nỗ lực để có thể hưởng lợi từ sức ép kinh tế của phương Tây bằng cách bắt đầu giảm dần nhập khẩu hàng hóa và thay thế bằng sản phẩm nội địa, thậm chí ngay cả trong những lĩnh vực không phải thế mạnh. 

Ông Putin lấy ví dụ, trước khi cấm vận, Nga chưa từng sản động cơ hàng hải nhưng giờ đã phát triển chúng, một số loại còn ưu việt hơn cả sản phẩm nước ngoài. Lĩnh vực giao thông và năng lượng cũng được định hướng tương tự. 

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh EU dự định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva thêm 6 tháng. 

Năm 2014, Mỹ và EU đã áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào Nga sau khi cáo buộc Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Các lệnh cấm vận đã được gia hạn nhiều lần bởi nhiều lý do không được xác thực như cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Moskva đều đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tổng thống Nga đối thoại trực tuyến: Quan hệ giữa Nga với phương Tây không có thay đổi lớn
Tổng thống Nga đối thoại trực tuyến: Quan hệ giữa Nga với phương Tây không có thay đổi lớn

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng quan hệ của phương Tây với Nga sẽ không thay đổi đáng kể. Theo ông, các nước phương Tây, trước hết là Mỹ, thực thi chính sách gây sức ép cả đối với các quốc gia mà họ "không có bất đồng chính trị".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN