Tổng thống Philippines chính thức từ chối lời mời thăm Mỹ của Tổng thống Trump

Ngày 27/12, Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte đã chính thức từ chối lời mời của Tổng thống Donald Trump tới thăm Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Phillipines Duterte. Ảnh: philstar

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Philippines, Salvador Panelo, thông báo nhà lãnh đạo nước này Duterte nói rằng ông “sẽ hồi âm thư mời thăm Mỹ (của Tổng thống Trump) và sẽ từ chối”.

Cũng tại cuộc họp báo này, ông Panelo cho hay Tổng thống Duterte đã ra lệnh cấm 2 thượng nghị sĩ Mỹ Dick và Patrick Leahy nhập cảnh nước này, với lý do hai nhà lập pháp Mỹ đề xuất một điều khoản luật sửa đổi từ chối cấp thị thực vào Mỹ đối với các quan chức Phillipines can dự tới việc bắt giữ Thượng nghị sĩ Phillipines Leila de Lima. 

Tuy nhiên, người phát ngôn Panelo giải thích rằng việc Tổng thống Phillipines quyết định từ chối lời mời thăm Mỹ không hề liên quan tới việc Tổng thống Trump tán thành việc phê chuẩn dự thảo ngân sách năm 2020, trong đó bao hàm điều khoản sửa đổi nêu trên.

Ông Panelo nhấn mạnh: “Tổng thống Duterte tuyên bố ông từ trước tới nay chưa bao giờ có ý định thăm Mỹ” và đã nhiều lần nhắc lại quan điểm này. Tổng thống Mỹ hồi tháng 4/2017 đã gửi thư mời người đồng cấp Phillipnes tới thăm Mỹ.  

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
LHQ hối thúc Philippines điều tra Tổng thống Durterte
LHQ hối thúc Philippines điều tra Tổng thống Durterte

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein ngày 20/12 đã hối thúc giới chức tư pháp Philippines mở một cuộc điều tra về Tổng thống nước này, ông Rodrigo Duterte.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN