Tổng thống Mỹ yêu cầu phân loại nhân viên liên bang có nguy cơ dễ bị sa thải

Ngày 17/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu lập danh sách phân loại mới đối với những nhân viên liên bang không phải là nhân viên chính thức. Những người này có nguy cơ dễ bị sa thải hơn nếu họ không thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên của Tổng thống.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Nhà Trắng, bảng phân loại mới sẽ áp dụng đối với những nhân sự tham gia hoạch định chính sách. Những người này sẽ phải rời nhiệm sở khi tổng thống bổ nhiệm họ kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Nhà Trắng không nêu cụ thể số nhân viên sẽ nằm trong danh sách phân loại mới này.

Sắc lệnh hành pháp trên được cho là có thể khiến nhiều người trong số khoảng 2,3 triệu nhân viên liên bang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Đầu năm nay, ông Trump từng đánh tín hiệu về sự thay đổi này khi nói rằng chính phủ liên bang cuối cùng sẽ được "điều hành như một doanh nghiệp".

Vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng chỉ thị phân loại nhiều nhân viên chính phủ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Joe Biden đã hủy kế hoạch này trong ngày đầu tiên nhậm chức vào năm 2021. Ước tính, danh sách này khi đó có thể khiến ít nhất 50.000 nhân viên liên bang đối mặt với nguy cơ mất việc.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc: Kết nối tình quê, gắn kết cộng đồng

Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc: Kết nối tình quê, gắn kết cộng đồng

Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho những người con quê xứ Thanh, Giải bóng đá Đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc lần thứ 4 năm 2026 còn là dịp để cộng đồng người Thanh Hóa gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đồng hương, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Nóng trong tuần: Iran giữ vững lập trường hạt nhân, Mỹ và Nga đạt thoả thuận mua dầu diesel

Nóng trong tuần: Iran giữ vững lập trường hạt nhân, Mỹ và Nga đạt thoả thuận mua dầu diesel

Iran kiên quyết giữ lập trường về vấn đề làm giàu urani, trong khi tình hình Yemen tiếp tục căng thẳng; Mỹ và Nga đạt thỏa thuận cung cấp dầu diesel nhằm giảm sức ép giá nhiên liệu; WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 và OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11 là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.