Tổng thống Mỹ cam kết gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm HIMARS, xe bọc thép

Tổng thống Mỹ đã cam kết một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine trị giá 625 triệu USD, bao gồm nhiều vũ khí, thiết bị bổ sung như tên lửa HIMARS, pháo, xe bọc thép…
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ kiểm tra vũ khí trước khi chuyển đến Ukraine. Ảnh: AP

Theo hãng tin TASS, trong cuộc điện đàm ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo cho người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky về một gói viện trợ quân sự khác của Mỹ cho Ukraine, trị giá 625 triệu USD.

"Tổng thống Biden cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào cần thiết, bao gồm cả việc cung cấp gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 625 triệu USD ngày hôm nay", cơ quan báo chí Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố cùng ngày 4/10, đồng thời cho biết thêm rằng gói hàng chuyển giao sẽ bao gồm vũ khí và thiết bị bổ sung như hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, các hệ thống pháo, đạn dược và xe bọc thép.

Tuyên bố cho hay, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tham gia vào cuộc điện đàm. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng gói viện trợ mới sẽ nâng tổng chi phí viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên hơn 17,5 tỷ USD.

“Những diễn biến gần đây chỉ củng cố quyết tâm của chúng tôi”, ông Blinken nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine."

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm: “Các năng lực mà chúng tôi đang cung cấp được hiệu chỉnh cẩn thận để tạo ra sự khác biệt nhất trên chiến trường và củng cố sức mạnh của Ukraine trên bàn đàm phán khi đến thời điểm thích hợp”.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.