Tổng thống Mỹ: Các tư lệnh chiến trường toàn quyền đáp trả thủ phạm vụ đánh bom khiến trên 1.300 người thương vong ở Afghanistan

Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao cho các tư lệnh quân đội Mỹ “toàn quyền” tấn công nhóm khủng bố IS-K, chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan và là thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay ở Kabul khiến trên 1.300 người thương vong mới đây.

Chú thích ảnh
Máy bay quân sự Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Sputnik

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nêu rõ: “Các tư lệnh của chúng tôi đã cập nhật tình hình với Tổng thống và Phó Tổng thống về kế hoạch nhằm vào các mục tiêu IS-K. Mấy ngày tới, nhiệm vụ này sẽ trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Tổng thống Biden đã khẳng định với các tư lệnh quân đội rằng ông trao mọi quyền hạn cần thiết cho họ để triển khai chiến dịch này và bảo vệ binh sĩ của chúng tôi”.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau cuộc họp an ninh cấp cao tại Nhà Trắng vào sáng 27/8 (đêm 27/8 theo giờ Việt Nam). Cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, các giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI), cũng như một số tư lệnh chiến trường của Mỹ.

Tuyên bố cho biết thêm Tổng thống Biden đã ra lệnh cho quân đội Mỹ nối lại hoạt động sơ tán tại thủ đô Kabul và ưu tiên hàng đầu trong danh sách sơ tán là công dân Mỹ.

Reuters và đài Sputnik dẫn nguồn tin cơ quan y tế tại Afghanistan cho biết vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào sân bay Kabul hôm 26/8 vừa qua đã khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ, và trên 1.300 người bị thương.  

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước người dân toàn quốc về vụ tấn công khủng bố bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 26/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/8 đã phát biểu trước người dân toàn quốc về vụ tấn công khủng bố bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 15 người Mỹ khác bị thương.

Tổng thống Biden cho biết thông điệp của ông gửi tới những phần tử tấn công các lực lượng Mỹ là Mỹ sẽ không bỏ qua, không quên và sẽ truy lùng những phần tử này để bắt chúng phải trả giá. Ông Biden nhấn mạnh: “Một ngày khó khăn. Tối nay ở Kabul, như tất cả các bạn đều biết, một nhóm có tên gọi IS-K – một chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan, mà cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá là đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố tước đi sinh mạng của những binh sĩ Mỹ bảo vệ tại sân bay và làm một số người khác bị thương nặng”.

Tổng thống Biden cũng lưu ý rằng "ông đã liên lạc thường xuyên với các chỉ huy quân sự ở Washington và Lầu Năm Góc, cũng như ở Afghanistan và Doha. Và các chỉ huy ở Washington, trên thực địa, đã thảo luận rất chi tiết về vấn đề này”.

Nhà Trắng và các nhà lập pháp Mỹ trước đó đã cảnh báo rằng lượng người tập trung xung quanh sân bay quốc tế của Kabul quá đông khiến nơi này trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố. Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã cảnh báo công dân tránh đến sân bay. Trước đó, giới chức Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự về nguy cơ tấn công khủng bố ở mức cao. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff cũng cho rằng các mối đe dọa an ninh tại sân bay là rất đáng quan ngại.

Chú thích ảnh
Chuyển người bị thương trong vụ nổ nghi là đánh bom liều chết bên ngoài sân bay quốc tế ở Kabul, Afghanistan ngày 26/8/2021. Ảnh: Aljazeera/TTXVN

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/8 cho biết vụ tấn công đẫm máu tại sân bay Kabul do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Phát biểu với báo giới, Thiếu tướng lục quân William Taylor cho biết: “Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không tin rằng có vụ nổ thứ hai tại hoặc gần khách sạn Barron. Chỉ có một kẻ đánh bom liều chết”. Theo tướng Taylor, hiện các binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công này đang được điều trị tại Đức. Ông cho biết thêm khoảng 5.100 công dân Mỹ đã được sơ tán khỏi Kabul, trong khi hơn 5.000 người khác vẫn đang chờ được sơ tán tại sân bay Kabul.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 27/8 đã lên án vụ tấn công xảy ra tại sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan trước đó 1 ngày, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh lính Mỹ và 120 người bị thương.

Trong một tuyên bố, HĐBA LHQ nhấn mạnh vụ tấn công này "đặc biệt kinh hoàng" vì cố tình nhằm vào người dân thường và những người hỗ trợ việc sơ tán. Theo HĐBA, những kẻ đứng sau vụ tấn công này cần bị pháp luật trừng trị

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Taliban và Liên minh phương Bắc đạt thỏa thuận không tấn công lẫn nhau
Taliban và Liên minh phương Bắc đạt thỏa thuận không tấn công lẫn nhau

Ngày 26/8, trong một động thái mở ra hy vọng tránh nguy cơ xung đột tại Afghanistan, phong trào Hồi giáo Taliban và lực lượng kháng chiến Liên minh phương Bắc đã nhất trí tránh các hành động quân sự và tấn công lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN