Tổng thống Donald Trump tuyên bố không có ngoại lệ trong thuế thép và nhôm

Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không có ý định tạo ra ngoại lệ đối với thuế thép và nhôm, đồng thời áp thuế đối ứng và thuế theo lĩnh vực từ ngày 2/4 tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, ông Trump cho biết thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ sẽ được áp dụng cùng với thuế ô tô. Khi được hỏi liệu ông có áp dụng cả thuế theo lĩnh vực và thuế đối ứng vào ngày 2/4 tới hay không, ông Trump nói: "Trong một số trường hợp là cả hai. Họ đánh thuế chúng ta và chúng ta sẽ đánh thuế họ. Tiếp theo là thuế đối với ô tô, thép, nhôm”.

Trước đó, hồi tháng 2, ông Trump đã tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên mức 25%, không có miễn trừ hay ngoại lệ. Động thái này được đưa ra nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp Mỹ, nhưng cũng góp phần làm leo thang căng thẳng thương mại.

Cảnh báo về tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ, Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/3 cho rằng căng thẳng thuế quan đang gây nguy hiểm cho doanh nghiệp xuyên Đại Tây Dương với mức thiệt hại có thể lên tới 9.500 tỷ USD mỗi năm.

Trong Báo cáo kinh tế xuyên Đại Tây Dương, AmCham EU - với hơn 160 thành viên, bao gồm cả Apple, ExxonMobil và Visa - cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và EU ngày càng sâu sắc và đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024. Thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều trong năm ngoái lên tới 2.000 tỷ USD và được kỳ vọng có nhiều hứa hẹn trong năm nay. Tuy nhiên, căng thẳng thuế quan đang gây nguy hiểm cho mối quan hệ thương mại lớn nhất thế giới này.

AmCham EU lưu ý, chính sách thuế của Mỹ sẽ tác động đáng kể đến các hoạt động đầu tư vì hầu hết các khoản đầu tư của hai bên chủ yếu chảy vào thị trường của nhau, chứ không phải vào các thị trường mới nổi có chi phí thấp hơn.

Theo số liệu, doanh số bán hàng của các chi nhánh công ty Mỹ tại thị trưởng châu Âu cao gấp 4 lần xuất khẩu của Mỹ sang châu Âu. Doanh số bán hàng của các chi nhánh công ty châu Âu tại Mỹ cũng cao gấp 3 lần xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ. Vì thế, những tác động lan tỏa do xung đột thương mại sẽ gây tổn hại đến các công ty này.

Tác giả chính của báo cáo Daniel Hamilton cho biết thương mại nội khối chiếm khoảng 90% thương mại của Ireland và 60% thương mại của Đức có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như thương mại dịch vụ, dữ liệu và năng lượng cũng sẽ chịu tác động, bởi châu Âu phụ thuộc vào nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ. Việc các công ty Mỹ và châu Âu từ lâu đã liên kết chuỗi giá trị để nâng cao cạnh tranh toàn cầu, như xe BMW xuất khẩu từ Mỹ, khiến các chính sách thuế quan sẽ tác động đến doanh nghiệp của cả hai bên.

Sau khi Mỹ quyết định áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu từ ngày 12/3, EU đã vạch ra các kế hoạch đáp trả. Tổng thống Trump chỉ trích các đối tác thương mại có thặng dư lớn với Mỹ, bao gồm cả EU, và đe dọa sẽ áp mức thuế 200% đối với rượu vang và các loại đồ uống có cồn của châu Âu nếu như EU không loại bỏ mức thuế 50% đánh vào rượu whisky của Mỹ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.