Tòa án Mỹ tuyên phạt cựu Tổng thống Trump 83 triệu USD trong vụ kiện tội phỉ báng

Ngày 26/1, bồi thẩm đoàn tòa án liên bang ở New York (Mỹ) đã phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump phải bồi thường cho cựu nhà báo Elizabeth Jean Carroll 83,3 triệu USD do các hành vi tấn công tình dục và xúc phạm nạn nhân.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Số tiền phạt nói trên bao gồm 7,3 triệu USD bồi thường thiệt hại, 11 triệu USD bồi thường danh dự và 65 triệu USD tiền phạt răn đe. Mức phạt này cao gấp nhiều lần so với mức 10 triệu USD mà bà Carroll đòi bồi thường trong vụ kiện. Trước khi bồi thầm đoàn tuyên án, ông Trump đã rời khỏi tòa.

Phát biểu sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Alina Habba đại diện cho ông Trump cho biết bên bị đã bị tước bỏ các quyền bào chữa tại phiên tòa. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump chỉ trích phán quyết của tòa và cho biết ông sẽ kháng cáo.

Bà E.Jean Carroll là cựu nhà báo chuyên mục tư vấn của tạp chí Elle. Năm 2019, bà Carroll lần đầu tiên cáo buộc ông Trump có hành động tấn công tình dục bà tại một cửa hàng bách hóa năm 1996. Ông Trump phủ nhận việc này, khẳng định cáo buộc của bà Carroll là "hoàn toàn dối trá".

Bà Carroll sau đó kiện ông Trump tại tòa án New York, cáo buộc tội phỉ báng, và tiếp tục đệ đơn kiện ông vào tháng 11/2022. Tháng 5/2023, ông Trump bị tòa kết tội lạm dụng tình dục bà Carroll và phải bồi thường 5 triệu USD. Tuy nhiên, phía bà Carroll sau đó điều chỉnh đơn kiện và yêu cầu ông Trump phải bồi thường 10 triệu USD.

Minh Anh (TTXVN)
Ông Donald Trump hầu tòa sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire
Ông Donald Trump hầu tòa sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire

Ngày 25/1, cựu Tổng thống Donald Trump đã ra điều trần tại tòa án ở New York trong vụ kiện ông phỉ báng cựu nhà báo Jean Carroll.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN