Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sắp họp tại Bắc Kinh bàn về an ninh khu vực

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 16/5 thông báo, cuộc họp Ban thư ký Hội đồng an ninh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 13 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 21-22/5 tới.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sắp họp tại Bắc Kinh bàn về an ninh khu vực ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ, đồng thời là Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Trí, cuộc họp Ban thư ký Hội đồng an ninh SCO lần thứ 13 sẽ có sự tham gia của Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Rajinder Khanna, Trợ lý Tổng thống kiêm Thư ký Hội đồng An ninh Kazakhstan Nurlan Yermekbayev, Thư ký Hội đồng An ninh Kyrgyzstan Damir Sagynbayev, Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Naseer Khan Janjua, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Tajikistan A.A. Kahharov; Thư ký Hội đồng An ninh Uzbekistan Viktor Makhmudov, Tổng Thư ký SCO Rashid Alimov, và Trưởng Ban chấp hành SCO về chống khủng bố trong khu vực Evegeniy Sysoev.

 

Theo ông Lục Khảng, cuộc họp sẽ tập trung vào nhiều vấn đề, bao gồm tình hình an ninh khu vực cũng như ưu tiên về hợp tác an ninh giữa các nước thành viên SCO. Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ gặp trưởng phái đoàn của những nước tham gia.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.