Tình hình COVID-19 hết 19/4 tại ASEAN: Toàn khối 1.144 người tử vong, Singapore nhiều ca mắc bệnh nhất khu vực

Hết ngày 19/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 28.200 ca mắc bệnh COVID-19 và trên 1.100 người tử vong. Singapore tiếp tục chứng kiến tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng và hiện đã trở thành quốc gia có nhiều ca mắc bệnh nhất trong ASEAN.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Vientiane, Lào ngày 11/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tính tới 23:59’ ngày 19/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có tổng cộng 28.250 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.223 trường hợp mới mắc bệnh.

Virus SARS-CoV-2 cũng đã khiến 1.144 người dân ở khu vực này thiệt mạng, tăng 60 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 7.584 trường hợp.

Trong vòng 24h qua, Singapore tiếp tục có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất khu vực trong ngày thứ 6 liên tiếp (596 người), qua đó trở thành nước thành viên ASEAN có nhiều ca COVID-19 nhất. Trong khi Indonesia tiếp tục là nước có số ca tử vong trong ngày nhiều nhất với 47 ca mới, đồng thời cũng dẫn đầu khu vực về tổng số người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2.

Tại ASEAN, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thailand là “Top 5” nước chứng kiến tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn hẳn nhóm 6 nước còn lại gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Timor Leste.

Chú thích ảnh
Lao động nước ngoài được kiểm tra y tế nhằm phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 tại Singapore ngày 8/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN tới hết ngày 16/4

Quốc gia Tổng ca mắc bệnh Ca mắc mới Tổng ca tử vong Ca tử vong mới Tổng ca hồi phục
Singapore 6.588 +596 11   768
Indonesia 6.575 +327 582 +47 686
Philippines 6.259 +172 409 +12 572
Malaysia 5.389 +84 89 +1 3.197
Thái Lan 2.765 +32 47   1.928
Việt Nam 268       203
Campuchia 122       105
Brunei 138 +1 1   115
Myanmar 108 +10 5   7
Lào 19       2
Timor-Leste 19 +1     1
Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Singapore ngày 5/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Singapore hiện là quốc gia thành viên ASEAN có nhiều ca mắc bệnh COVID-19 nhất, dù số ca tử vong tại đây không cao.

Bộ Y tế Singapore xác nhận thêm 596 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 6.588 người. Theo bộ trên, đa số các ca nhiễm mới đều là những lao động nước ngoài hợp pháp.

Hiện giới chức y tế Singapore đang tăng cường xét nghiệm để phát hiện người nhiễm bệnh tại các khu nhà ở dành cho lao động nước này. Tới nay, Singapore ghi nhận 11 ca tử vong vì dịch bệnh. 

Các nhà nghiên cứu Singapore mới đây đã phát minh ra một robot khử trùng với cánh tay có thể chuyển động giống con người, giúp giảm tải công việc cho các nhân viên lau dọn trong mùa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

"XDBOT" là loại robot có hình hộp và di chuyển bằng bánh xe với cánh tay có thể hoạt động khéo léo, vươn đến các điểm khó tiếp cận như gầm bàn hay gầm giường. Robot này do các nhà nghiên cứu của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) phát triển. Nó được trang bị một chiếc vòi có công suất lớn, có thể phu thuốc khử trùng và làm sạch các bề mặt lớn nhanh chóng.

Chú thích ảnh
 Binh sĩ và cảnh sát Indonesia phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Surabaya ngày 16/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 19/4, Chính phủ Indonesia đã xác nhận 327 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 6.575 người.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn Chính phủ Indonesia về các vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19 - ông Achmad Yurianto cho biết, quốc gia Đông Nam Á này cũng đã ghi nhận thêm 47 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân thiệt mạng do virus SARS-CoV-2 lên 582 người.

Những số liệu trên được đưa ra 1 ngày sau khi Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Indonesia tuyên bố, số ca tử vong thực tế ở nước này có thể cao gần gấp đôi so với thống kê chính thức. Đáp lại, ông Yurianto nhấn mạnh với báo giới rằng cần phải “tránh gánh nặng tâm lý gia tăng từ những tin tức không đúng sự thật”.

Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang cho biết các doanh nghiệp trong nước đang phối hợp với Hiệp hội Dệt may Indonesia (API) và Lực lượng Phản ứng nhanh về COVID-19 để trong thời gian tới, mỗi ngày có thể sản xuất được khoảng 16.000 bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân (PPE) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Thời gian qua, Indonesia đã thiếu hụt trầm trọng PPE. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sự an toàn của các bác sĩ và nhân viên y tế. Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế đã phải sử dụng các thiết bị bảo vệ không đạt tiêu chuẩn như áo mưa. 

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại bệnh viện ở Damansara, Malaysia ngày 30/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Malaysia đã thông báo về 84 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia ASEAN này lên 5.389 trường hợp. Bên cạnh đó, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Malaysia cũng đã tăng thêm 1 trường hợp, lên 89 người.

Số liệu trên cho thấy tình hình dịch bệnh tại Malaysia đang chuyển biến tích cực, khi mới tuần trước nước này còn dẫn đầu Đông Nam Á về tổng số ca mắc COVID-19, song tới hết ngày 19/4 Malaysia đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Hiện Malaysia cũng dẫn đầu khu vực về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được điều trị thành công, với 3.197 trường hợp.

Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm tra thân nhiệt của người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 26/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Thái Lan, Người phát ngôn Cơ quan quản lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan, ông Taweesin Wisanuyothin ngày 19/4 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 32 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.765 người.

Theo ông Taweesin, trong số 32 ca bệnh mới được phát hiện, có 28 người ở thủ đô Bangkok. Thái Lan cùng ngày không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào do virus SARS-CoV-2. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng ở "xứ sở chùa vàng" là 47 người.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo quốc gia Đông Nam Á này có thể chỉ đón được 16 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2020, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đặt ra từ trước khi bùng phát dịch COVID-19 là 40 triệu lượt.

Ước tính này cho thấy lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan trong năm nay sẽ giảm 24 triệu lượt và "ngành công nghiệp không khói" thất thu 1.900 tỷ baht so với mức kỷ lục 39,8 triệu lượt năm 2019.

Trong mùa dịch, Bộ Thương mại Thái Lan vừa cho ra mắt hệ thống các cửa hàng bán lẻ trái cây lưu động tại thủ đô Bangkok với giá thấp nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ trái cây thừa trong mùa thu hoạch, đồng thời đáp ứng nhu cầu gia tăng của người dân về thực phẩm tươi khi có nhiều người ở nhà phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào ngày 23/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Lào, cuộc chiến phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của chính phủ và người dân các dân tộc Lào tiếp tục có những dấu hiệu tích cực khi 7 ngày liên tiếp, nước này không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Meuangpak cho biết trong 24 giờ qua, nước này không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, nâng thời gian không có ca mới lên 7 ngày liên tiếp. Theo ông Phouthone, đến thời điểm hiện tại, Lào vẫn chỉ có 19 ca, trong đó có 2 ca đã được chữa khỏi và xuất viện. Tính đến ngày 18/4, Lào cũng chỉ còn 11.586 người phải cách ly, trong đó có 6.191 người cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà.

Dù tình hình phòng chống dịch trong nước có những triển vọng khả quan, tuy nhiên, trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh trên toàn cầu, Chính phủ Lào vẫn hết sức thận trọng và tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội.

Ngày 15/4 vừa qua, Chính phủ Lào quyết định kéo dài hiệu lực của Chỉ thị 06/TTg về phòng chống COVID-19, bao gồm việc gia hạn giãn cách xã hội thêm 14 ngày, đến ngày 3/5 tới. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ngày 17/4 ra quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp học trên toàn quốc tiếp tục nghỉ học đến ngày 3/5.

Chú thích ảnh
 Các phương tiện xếp hàng chờ qua một chốt kiểm soát ở Las Pinas, Philippines ngày 16/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 19/4, Bộ Y tế Philippines đã xác nhận thêm 12 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 172 trường hợp mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này.

Như vậy, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận ở Philippines tính đến thời điểm hiện tại là 6.259 trường hợp, trong đó có 409 người tử vong.

Bản tin của bộ trên cũng thông báo về 56 ca hồi phục sức khỏe mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị thành công ở Philippines lên thành 572 trường hợp.

Tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại các nước thành viên ASEAN khác không có nhiều biến động trong vòng 24h qua.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tình hình COVID-19 hết ngày 18/4 tại ASEAN: Singapore có thêm gần 1.000 ca bệnh mới, Thái Lan lên kế hoạch khởi động lại ngành du lịch
Tình hình COVID-19 hết ngày 18/4 tại ASEAN: Singapore có thêm gần 1.000 ca bệnh mới, Thái Lan lên kế hoạch khởi động lại ngành du lịch

Tính tới hết ngày 18/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có 27.023 người mắc COVID-19, trong đó 1.084 người tử vong. Diễn biến dịch tại Singapore vẫn nghiêm trọng nhất khi nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong một ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN