Tín hiệu lạc quan sau khẳng định phi hạt nhân hóa ‘hoàn toàn’ của Triều Tiên

Một ấn phẩm tuyên truyền của nhà nước Triều Tiên ngày 12/3 khẳng định quốc gia này cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn, như một tín hiệu ám chỉ Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ sau Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay với người đồng cấp Mỹ Donald Trump xuất hiện trong phim tài liệu dài 75 phút về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, trong bài viết có tiêu đề “Con đường tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn là quan điểm vững chắc của chúng ta”, trang web tuyên truyền Uriminzokkiri của nhà nước Triều Tiên cho biết Washington và Bình Nhưỡng nhất trí tiếp tục “đối thoại hiệu quả” để giải quyết các vấn đề từng được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội.

“Quan điểm kiên định của chúng tôi là thiết lập mối quan hệ mới giữa hai quốc gia, phù hợp với yêu cầu của thế kỷ mới, xây dựng một nền hòa bình vững mạnh-lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên và hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, bài viết nhấn mạnh.

Không đề cập tới kết quả thượng đỉnh, bài viết trên trang mạng Uriminzokkiri ra đời trong bối cảnh xuất hiện lo ngại liên quan đến các hoạt động mới tại cơ sở phóng tên lửa Triều Tiên. Bài viết cũng đăng tải trên trang mạng tuyên truyền DPRK Today, được cho là tác phẩm của một quan chức thuộc Bộ ngoại giao nước này.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên nhắc đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc ngày 28/2 mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào do hai bên vẫn còn sự khác biệt lớn trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Washington.

Bài viết được đánh giá là một tín hiệu lạc quan, báo hiệu Bình Nhưỡng đã hoàn tất các cuộc thảo luận nội bộ về phương thức triển khai đàm phán hạt nhân sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 bị rút ngắn. Trong một bản tin ngay sau hội nghị, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định hai bên “nhất trí duy trì liên lạc về tiến trình phi hạt nhân hóa”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hàn Quốc tích cực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc tích cực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, trong đó xúc tiến các cuộc gặp thượng đỉnh, trong năm nay nhằm làm sâu sắc mối quan hệ liên Triều cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hiện nay giữa Washington và Bình Nhưỡng. Đây là một phần nội dung báo cáo về đường hướng chính sách năm 2019 được Bộ Thống Nhất Hàn Quốc công bố ngày 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN