Tiết lộ chủng loại và số lượng bom mà Mỹ sử dụng để tấn công cơ sở hạt nhân Iran

CBS News dẫn nguồn một số chuyên gia và quan chức Mỹ đã tiết lộ về chủng loại và số lượng bom đã được quân đội Mỹ sử dụng trong hoạt động tấn công quân sự mới đây vào cơ sở hạt nhân của Iran.
Chú thích ảnh
Máy bay B2 của quân đội Mỹ. Ảnh: Foxnews.com/TTXVN

Theo đó, giới chuyên gia tin rằng cách duy nhất để phá hủy cơ sở hạt nhân kiên cố như Fordow của Iran là sử dụng bom “phá boongke” (bunker-buster) GBU-57 – loại bom cực nặng do Mỹ sản xuất, chỉ có thể được thả từ máy bay ném bom B-2. Một nguồn tin am hiểu kế hoạch tấn công trên và một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã xác nhận rằng phía Washington đã sử dụng loại bom này, với hai quả được thả vào mỗi mục tiêu.

Fordow – nơi được cho là một trong những cơ sở làm giàu urani then chốt trong chương trình hạt nhân của Iran – được xây dựng sâu khoảng 90 mét dưới lòng núi và có hệ thống phòng không bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước đó, Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tham gia cuộc tấn công của Israel – chiến dịch bắt đầu hôm 13/6 với các đợt không kích vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran. Iran đã phản công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các thành phố của Israel.

Một số nguồn tin cho biết Washington đã liên lạc với Tehran trong ngày 21/6 để khẳng định rằng các cuộc tấn công là toàn bộ kế hoạch hiện tại của Mỹ và nước này không theo đuổi kế hoạch thay đổi chế độ tại Iran. Đầu tuần này, nhiều quan chức Mỹ chia sẻ với CBS News rằng ông Trump đã phản đối kế hoạch ám sát Đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran.

Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng, Mỹ cũng đã thông báo trước cho Israel về chiến dịch tấn công Iran. Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm ngay sau vụ tấn công. Một nguồn tin thân cận nói rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng đã được thông báo trước về chiến dịch tấn công trên.

Theo hãng tin AP dẫn lời truyền thông nhà nước Iran sáng 22/6 xác nhận cơ sở hạt nhân Fordow của nước này đã bị tấn công và hệ thống phòng không đã được kích hoạt.

Trước đó vào ngày 21/6, nhiều quan chức Mỹ xác nhận với CBS News rằng các máy bay ném bom B-2 đã rời căn cứ Whiteman ở Missouri và hướng đến đảo Guam. Trên hệ thống theo dõi máy bay thương mại, nhiều máy bay tiếp dầu của phía Mỹ cũng bị phát hiện đang có lộ trình bay phù hợp với nhiệm vụ hộ tống các máy bay chiến đấu theo hướng từ miền Trung nước Mỹ sang Thái Bình Dương.

Đợt không kích trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp gỡ các quan chức châu Âu tại Geneva hôm 20/6, nơi quan chức Tehran tuyên bố sẵn sàng tái khởi động đối thoại.

“Iran sẵn sàng tái cân nhắc giải pháp ngoại giao. Tôi nhấn mạnh rằng năng lực phòng vệ của Iran là điều không thể đàm phán. (Tuy nhiên) tôi sẵn sàng gặp lại trong thời gian gần”, ông Araghchi cho biết.

Trước đó hôm 19/6, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về việc tấn công Iran “trong vòng hai tuần tới.” Một nguồn tin nói với CBS News khi đó rằng ông Trump “tin rằng không còn nhiều lựa chọn. Hoàn thành công việc thì phải phá hủy Fordow”.

Trong thông báo mới nhất, tối 21/6 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran.

“Chúng tôi đã hoàn tất cuộc tấn công rất thành công vào ba địa điểm hạt nhân tại Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Tất cả máy bay hiện đã rời khỏi không phận Iran. Một lượng lớn bom đã được thả xuống địa điểm chính – Fordow. Tất cả phi công đã an toàn trên đường trở về… Không có lực lượng quân sự nào khác trên thế giới có thể làm được điều này. Bây giờ là thời điểm cho hòa bình!”.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ phát biểu trước toàn quốc vào lúc 10 giờ tối 21/6 theo giờ Mỹ (tức 9 giờ sáng 22/6 theo giờ Việt Nam. Ông cho biết trên mạng xã hội Truth Social: “Đây là thời khắc lịch sử đối với Mỹ, Israel và thế giới. Bây giờ Iran phải đồng ý kết thúc cuộc chiến này”.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nepal: Lũ quét gây thiệt hại lớn

Nepal: Lũ quét gây thiệt hại lớn

Ngày 11/10, một trận lũ quét đã xảy ra ở quận Gorkha, miền Trung Nepal, cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà và 5 cây cầu dọc sông Budhi Gandaki, với nhiều cư dân phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ Nepal đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích.

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia bà Maka Botchorishvili nhận định chuyến thăm chính thức của Bí Thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Gruzia từ ngày 12-14/10 là chuyến thăm mang tính lịch sử đối với Gruzia, là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như những tiềm năng của mối quan hệ này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Iran phát tín hiệu về đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh các điều kiện không thể bỏ qua

Iran ngày 12/10 xác nhận đang xem xét các đề xuất đàm phán của Mỹ, trong khi hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan và Qatar. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao vẫn bế tắc do Washington và Tehran chưa thống nhất về các điều kiện nối lại đàm phán, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay của hãng hàng không AirAsia. AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

AirAsia chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng vọt, Malaysia cân nhắc hỗ trợ tài chính

Giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh đang tạo sức ép lên chi phí hoạt động của AirAsia, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn dịch vụ của hãng hàng không giá rẻ lớn tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Malaysia có thể xem xét các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm duy trì hoạt động vận tải hàng không.